Nguyễn Thị Oanh cùng các tuyển thủ điền kinh cùng tự hào về kết quả đạt được

Lần đầu tiên từ sau SEA Games 32, tất cả thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam mới gặp lại nhau trong lễ vinh danh, mừng công, trao thưởng tổ chức tại Hà Nội ngày 17-5.
Nguyễn Thị Oanh đã có thành tích quan trọng tại SEA Games 32 và được nhiều người gặp gỡ trong lễ vinh danh. Ảnh: MINH MINH
Nguyễn Thị Oanh đã có thành tích quan trọng tại SEA Games 32 và được nhiều người gặp gỡ trong lễ vinh danh. Ảnh: MINH MINH

Tất cả cùng gặp lại nhau trong sự hồ hởi, chúc mừng và nhìn lại hành trình đã qua ở SEA Games 32 tại Campuchia. Trong đó, mỗi người có một cảm xúc riêng.

“Tôi rất vui vì đạt được thành tích này. Thật sự, mỗi kết quả của tôi là kết quả của sự nỗ lực bản thân cùng sự chỉ đạo của ban huấn luyện, HLV. Tôi thật hạnh phúc khi được người hâm mộ cả nước cổ vũ giúp tôi có thêm động lực tranh tài. Mỗi tuyển thủ khi ra thi đấu đều mang trong mình một nhiệm vụ là vượt lên chiến thắng mang vinh quang về cho tổ quốc. Tôi đã có thành tích, nhưng trước mắt còn có nhiều giải đấu để tôi nỗ lực phấn đấu đạt kết quả tốt hơn. Chúng tôi đã trở lại tập luyện và không nghỉ ngơi bởi mọi giải đấu vẫn đang vận động”, Nguyễn Thị Oanh chia sẻ cảm xúc.

Trong khi đó, tuyển thủ Nguyễn Linh Na bày tỏ “tôi bảo vệ được thành tích HCV tại kỳ SEA Games 32 là một niềm vui của riêng mình. Tôi tự hào khi làm được điều này. Tuy thế, mình vẫn phải nỗ lực hơn để có những kết quả tốt hơn trong các giải tiếp theo. 7 môn phối hợp là nội dung không dễ để chinh phục và tôi xin cảm ơn HLV, các cấp lãnh đạo đã chuẩn bị cho mình để mình có một tâm lý tốt nhất khi vào cuộc”.

Nhà vô địch 3.000m chướng ngại vật nam của SEA Games 32 Nguyễn Trung Cường cho biết “tôi thấy vinh dự lắm khi giành được tấm HCV này. Đây là một kỷ niệm đẹp của mình. Chắc sau đây, tôi sẽ xin nghỉ phép ngắn ngày để gặp gỡ vợ và con. Tôi đi xa nhà và thi đấu lâu rồi nên mong gặp người thân lắm”.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã có tấm HCV 100m rào nữ tại SEA Games 32. Ảnh: MINH MINH

Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã có tấm HCV 100m rào nữ tại SEA Games 32. Ảnh: MINH MINH

Tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên thì bày tỏ “chúng tôi rất vui khi được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo sau khi có thành tích và được các phần thưởng. Phía trước còn nhiều giải đấu, tôi và các đồng đội không rơi vào trạng thái ngủ quên trên chiến thắng mà vẫn tiếp tục vận động để có chuyên môn tốt nhất cho các giải tới đây”.

Tin cùng chuyên mục