Bangkok hiện bước vào mùa mưa. Trong 3 ngày có mặt tại địa phương, nhóm phóng viên Việt Nam ghi nhận thời tiết thay đổi khá nhanh. Những cơn mưa nhỏ thường xuất hiện rồi tạnh, sau đó tiếp tục trở lại, chủ yếu vào buổi tối. Ở buổi tập làm quen sân Rajamangala hôm 21-8, khi đội tuyển Việt Nam kết thúc buổi tập thì cùng thời điểm trời bắt đầu đổ mưa.
Trong ngày diễn ra trận chung kết, Bangkok được dự báo có khả năng mưa tới 90% trong khoảng từ 11 giờ đến 18 giờ, với xác suất cao nhất vào khoảng 15 giờ. Hiện trên bầu trời thủ đô Thái Lan xuất hiện nhiều mây đen. Dù mưa có thể tạnh trước thời điểm bóng lăn lúc 20 giờ, mặt sân Rajamangala vẫn có nguy cơ xuất hiện những vùng đọng nước, ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của trận đấu.
Cách đây 4 ngày, cũng tại sân Rajamangala, thời tiết đã tác động rõ rệt đến trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Singapore. Thái Lan để thua Singapore 1-2, trong trận đấu có mưa lớn xuất hiện trên sân và ảnh hưởng đáng kể đến lối chơi của hai đội trong hiệp 1. Mặt sân ướt khiến tốc độ bóng, khả năng xử lý và triển khai lối chơi của cả hai bên bị hạn chế.
Đây cũng là vấn đề đáng lưu tâm với Thái Lan và Việt Nam khi bước vào trận chung kết lượt đi. Hai đội đều có khả năng phối hợp nhóm nhỏ, xử lý bóng ở cự ly ngắn và triển khai lối chơi dựa nhiều vào sự kết nối giữa các tuyến. Nếu mặt sân xuất hiện nhiều vùng đọng nước, những pha phối hợp nhanh có thể gặp khó khăn. Khi đó, các tình huống bóng dài, bóng bổng và bóng cố định có thể trở nên quan trọng hơn.
Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam không xa lạ với điều kiện thi đấu bất lợi do thời tiết. Trên hành trình vào chung kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik từng trải qua nhiều trận đấu trong trời mưa, trong đó có cuộc so tài với Singapore và hai trận bán kết với Malaysia. Toàn đội vì thế đã có sự chuẩn bị nhất định cho những diễn biến bất thường.
HLV Kim Sang-sik cùng các tuyển thủ Việt Nam cũng thể hiện quyết tâm giành lợi thế trước Thái Lan ở trận lượt đi trên sân Rajamangala, trước khi tiếp đón đối thủ tại sân Mỹ Đình sau đó bốn ngày.