Davis Cup 2016 Trước trận Đức - CH Séc (mặt sân cứng Nhà thi đấu TUI Arena, Hannover)
Trong đội hình “cứng cựa” mà HLV Jaroslav Navratil mang sang Hannover để thách thức người Đức ở vòng 1 World Group của Davis Cup 2016 có một cái tên rất đáng chú ý, đó là Tomas Berdych (tay vợt hạng 7 ATP).
Dù phải đối mặt với một đại biểu ưu tú nằm trong tốp 10, tuyển Đức gồm toàn những cái tên nằm ngoài tốp 20 thế giới vốn không hề sợ hãi. Tay vợt kỳ cựu Philipp Kohlschreiber (năm nay đã 32 tuổi, từng sang Việt Nam hồi năm 2005 để tham dự giải Vietnam Open) vừa lên tiếng cho biết anh và các đồng đội không hề sợ hãi hay lo lắng khi phải đối mặt với tay vợt số 1 của CH Séc, trái lại, họ đang cảm thấy... khá hài lòng khi được chạm trán với anh này.
Berdych chính là người anh hùng của làng quần vợt CH Séc. Dưới sự lãnh đạo tinh anh của anh, tuyển CH Séc đã 2 lần lên ngôi vô địch Davis Cup trong 2 năm liên tiếp là 2012 (thắng Tây Ban Nha 3-2 trong trận đấu chung kết, Berdych ghi được 2 chiến thắng) và 2013 (thắng Serbia có cả Novak Djokovic trong trận đấu chung kết, Berdych cũng ghi được 2 chiến thắng). Trong trận đấu sẽ diễn ra vào cuối tuần này, Berdych sẽ lại đảm nhận trọng trách tiên phong cho tuyển CH Séc và anh được dự báo là sẽ gây ra thiệt hại những đáng kể cho người Đức. Thế nhưng, theo lời Kohlschreiber thì các tuyển thủ Đức đang rất hào hứng trước cuộc đối đầu với Berdych và họ lại không cảm thấy lo lắng ngay vào bây giờ…

Philipp Kohlschreiber ở Davis Cup 2014.
“Tôi nghĩ, thật tuyệt vời khi có những chàng trai thuộc tốp đầu thi đấu ở Davis Cup. Những đội tuyển có những chàng trai thuộc tốp đầu đều rất hay cho môn thể thao của chúng tôi. Ngay cả nếu họ phải thi đấu chống lại chúng tôi, và điều đó sẽ khiến cho chúng tôi gặp phải rất nhiều khó khăn, thì tôi vẫn nghĩ rằng như vậy vẫn là rất hay ho”, tay vợt số 1 nước Đức (hiện xếp hạng 30 thế giới) cho biết trong một buổi trả lời phỏng vấn báo giới mới đây, “Với cả 2 đội tuyển, Berdych chính là vị anh hùng vĩ đại. Chúng tôi không tính toán đến việc giành chiến thắng ở đây. Nhưng tôi nghĩ rằng, chúng tôi cũng rất mạnh với các vị trí đánh đơn số 1 và số 2 và hy vọng chúng tôi sẽ chơi hay khi chống lại tay vợt đánh đơn số 2 của họ”.
Tất nhiên, tuyển CH Séc bay sang Hannover lần này không chỉ có mỗi mình Berdych. Họ còn có Lukas Rosol (hạng 50 ATP), người từng gây chấn động thế giới khi đánh bại Rafael Nadal đang thời đỉnh cao cách đây vài năm. Họ còn có Jiri Vesely, chàng trai trẻ trung 22 tuổi đang có rất nhiều tiến bộ. Và nhất là, họ còn có lão tướng Radek Stepanek, một tay vợt kỳ cựu giàu kinh nghiệm và là một chuyên gia đánh đôi rất hợp tính với Berdych. Cùng với nhau, bộ đôi này đã giúp CH Séc khuynh đảo Davis Cup 2012 và 2013. Đây là một đội hình có chiều sâu, giàu kinh nghiệm, giàu tính chiến đấu, bất kỳ tay vợt nào cũng có khả năng tham gia đánh đơn và gây ra thiệt hại không nhỏ cho đối phương.
Về phần mình, tuyển chủ nhà Đức đương nhiên cũng không chỉ có mỗi mình Kohlschreiber. Họ đã triệu tập tay vợt trẻ giàu tiềm năng Alexander Zverev (gốc Nga, năm nay mới 18 tuổi, đang xếp hạng 58 thế giới) và đây sẽ là lần đầu tiên Alexander Zverev tham gia đội hình tuyển Đức ở Davis Cup. Zverev đang tiến bộ qua từng ngày. Anh đã tạo ra các chiến thắng ấn tượng trước những đại biểu thuộc tốp 20 ATP như là Marin Cilic, Gilles Simon ngay trong mùa giải năm nay. Ở Marseille mới đây, anh cũng đã ép Berdych phải chơi đến tận ván đấu thứ 3 mới có thể đánh bại được anh. Cũng như những gì mà Dustin Brown đã làm - giúp tuyển Đức thắng CH Dominic 4-1 ở trận play-off tranh suất World Group hồi tháng 9 năm ngoái khi mới được triệu tập vào đội hình tuyển Đức lần đầu tiên - Zverev cũng đang được kỳ vọng rất cao ở lần được triệu tập đầu tiên này. Anh chính là một ẩn số thú vị mà HLV Michael Kohlmann sẽ dành tặng cho đội tuyển CH Séc.
Ngoài ra, tuyển Đức cũng có nhiều lợi thế khác như sân nhà, khán giả nhà... Kohlschreiber tin rằng anh và các đồng đội có thể tận dụng lợi thế về điều đó: “Chúng tôi chọn một mặt sân cứng, mặt sân mà tôi nghĩ khiến bóng nảy khá chậm và chúng tôi chọn bóng, loại mà tôi nghĩ sẽ khiến lối chơi của chúng tôi thuận lợi hơn. Chúng tôi cũng sẽ có một đám đông tuyệt vời trên khán đài. Quần vợt đang hồi sinh ở Đức và càng lúc càng trở nên phổ biến hơn, không chỉ bởi vì chiến thắng của Angie ở Australian Open hồi tháng 1 mà còn trước đó. Chúng tôi luôn có những khán giả ủng hộ tuyệt vời trong các trận đấu Davis Cup trước đây, luôn là hữu ích khi bạn có hàng ngàn con người đứng sau lưng bạn”.
ĐỖ HOÀNG