Theo Amos Adamu, một trong hai quan chức FIFA bị nghi ngờ rao bán phiếu bầu, đoàn vận động đăng cai World Cup của Nga đã tiếp xúc với ông để đề nghị hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Cụ thể, Nga sẽ giúp đỡ châu Phi xây dựng cơ sở vật chất phục vụ tập luyện thi đấu, đào tạo cầu thủ để đổi lấy lá phiếu của vị ủy viên người Nigeria khi ông dự cuộc bỏ phiếu kín của FIFA nhằm chọn ra nước chủ nhà World Cup 2018 và 2022 ngày 2-12 tới.
Trong khi đó, chính phủ Australia vừa cho biết sẵn sàng bỏ thêm gần 1 tỷ USD nữa nếu giành được quyền đăng cai World Cup 2022 sau khi đã đưa ra đề án chi 2,2 tỷ trước đây.
Ngày 2-12 tới, FIFA sẽ quyết định nơi đăng cai 2 kỳ giải 2018 và 2022.
C.Ngọc