Anh đã đánh bại chính đương kim vô địch Novak Djokovic để trở thành tân vô địch tại Flushing Meadows. Sau Fred Perry của năm 1936, Murray là tay vợt Anh đầu tiên giành chức vô địch Grand Slam đơn nam. Trên hết, đối với cá nhân tay vợt 25 tuổi, đây là bước đệm lớn cho sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của anh. Và nhiều người đã hy vọng anh sẽ tiến đến ngôi số 1 thế giới.
![]() |
Andy Murray |
Sau 4 trận chung Mỹ mở rộng 2008, Australia mở rộng 2010, 2011 và gần đây nhất là những giọt nước mắt tại Wimbledon 2012, bây giờ Murray mới có được cho mình cảm giác của một nhà vô địch Grand Slam. Anh đã phải hứng chịu bao chỉ trích, phê bình và áp lực từ truyền thông khi anh là tay vợt duy nhất trong tốp 4 trước khi giải Mỹ mở rộng diễn ra không có được danh hiệu lớn.
Người ta thấy Murray dần “lớn” hơn trong năm 2012 kể từ chiếc HCV Olympic. Việc anh đánh bại Federer, người vừa thắng anh tại Wimbledon được xem như chiến thắng quan trọng nhất sự nghiệp của mình bởi nó tạo nên bước ngoặt tâm lý lớn đối với tay vợt mà bản lĩnh thi đấu luôn đặt trong dấu hỏi như Murray. Vượt qua nỗi ám ảnh của quá khứ là một trong những điều khó khăn nhất đối với con người. Chiến thắng điều đó trong môn chơi đòi hỏi thần kinh như thép của quần vợt lại vô cùng gian khó. Đấy mới là chiến thắng thật sự của Andy Murray.
Murray đã sống dưới cái bóng của Federer, Nadal, Djokovic trong quá nhiều năm. Bộ ba này đã chiếm tới 29/30 cúp vô địch Grand Slam cho tới khi anh đoạt Grand Slam đầu tiên. Nhưng Murray có lý do để tin tưởng vào ngày mai. Federer đã 31 tuổi. Murray và Djokovic thì người tám lạng, kẻ nửa cân nhưng Andy cho thấy anh có thể chiến thắng trong một trận chung kết lớn trên mặt sân mà anh chơi tốt nhất. Cho tới nay, Murray vẫn luôn xếp sau Nadal với thành tích đối đầu là 13-5 nghiêng về tay vợt Tây Ban Nha. Tuy vậy, Nadal đang gặp nhiều vấn đề với cơ thể của mình. Anh có nguy cơ còn bỏ lỡ nhiều giải đấu lớn khác trên mặt sân cứng do sức khỏe của anh. Chính vì thế, khả năng Nadal chiếm lại ngôi số 1 thế giới thực sự bị ảnh hưởng không nhỏ.
Nghĩa là Murray hoàn toàn có đủ cơ hội để đứng đầu “tứ trụ” của làng banh nỉ thế giới và chính anh tin vào điều đó: “Một khi bạn đã ở rất gần đỉnh cao thì mục tiêu của bạn là cố gắng để trở thành số một”. Murray thừa nhận: “Tôi không thể nói rằng nhiệm vụ đó là khả thi trong năm nay bởi tôi đã chơi không thực sự tốt trên sân đất nện. Để đạt tới bước tiến kế tiếp, tôi cần duy trì sự ổn định trong toàn bộ mùa giải. Đó là điều mà Novak Djokovic, Roger Federer và Rafa Nadal đã làm rất tốt. Tôi chắc chắn vẫn phải nỗ lực rất nhiều. Điều tôi khao khát là trở thành số một thế giới”.
Trong khi đó, đồng hương người Anh Tim Henman cho rằng Murray đã có đủ nguồn cảm hứng để trở thành số 1 khi đánh giá Murray có nhiều điểm giống với Djokovic: “Djokovic đi lên từ chức vô địch Davis Cup. Sau đó anh vô địch Australian mở rộng. Murray cũng đã giành HCV Olympic và bây giờ anh vô địch Mỹ mở rộng. Anh đã có bước chạy đà lý tưởng để chinh phục những cột mốc mới. Tôi chưa bao giờ vô địch Grand Slam, nhưng tôi dám chắc danh hiệu đầu tiên bao giờ cũng khó chinh phục nhất. Nhưng giờ thì Murray đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất rồi”.
Còn huyền thoại quần vợt người Đức Boris Becker thì nhận xét: “Đối với anh ấy, bữa tiệc chỉ mới bắt đầu. Nếu anh phát huy được hết tiềm năng của mình, anh có thể trở thành số 1 thế giới vào năm tới. Tất cả chúng ta điều biết là chiến thắng sớm muốn gì cũng đến. Và bây giờ nó đã đến. Rất đúng lúc. Anh ấy mới 25 tuổi, nghĩa là đang ở độ tuổi sung sức nhất trong sự nghiệp. Đó là cái tuổi mà người ta đã trưởng thành, đã thi đấu đủ lâu để hiểu cần phải chơi như thế nào”.
Chu Ngọc