Masha có thể được giảm án vì 'hỗ trợ tích cực'

ITF hiện vẫn chưa đưa ra mức án phạt cuối cùng về trường hợp sử dụng meldonium của Maria Sharapova, tuy nhiên, tay vợt nữ người Nga đang đứng trước một cơ hội được giảm án rất đáng kể mà chưa cần phải kháng cáo lên Tòa án thể thao (CAS) nhờ vào 'những hỗ trợ tích cực' trong quá trình điều tra của cơ quan có chức năng. Ngoài ra, cô còn tiếp tục được giảm án nếu chứng minh được rằng, cô không cố tình sử dụng chất thuốc này, hoặc đó chỉ là một sự tình cờ không biết trước.

ITF hiện vẫn chưa đưa ra mức án phạt cuối cùng về trường hợp sử dụng meldonium của Maria Sharapova, tuy nhiên, tay vợt nữ người Nga đang đứng trước một cơ hội được giảm án rất đáng kể mà chưa cần phải kháng cáo lên Tòa án thể thao (CAS) nhờ vào 'những hỗ trợ tích cực' trong quá trình điều tra của cơ quan có chức năng. Ngoài ra, cô còn tiếp tục được giảm án nếu chứng minh được rằng, cô không cố tình sử dụng chất thuốc này, hoặc đó chỉ là một sự tình cờ không biết trước.

Theo Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe và Thể thao Tây Ban Nha (AEPSAD), kể từ khi meldonium được miêu tả là “loại thuốc không xác định” (thuật ngữ chỉ những loại thuốc không được chỉ định nằm trong loại thuốc thông thường), người sử dụng loại thuốc này dù là lần đầu tiên cũng sẽ phải đối mặt với án treo vợt lên đến 4 năm. Tuy nhiên, ở đây, vẫn có 2 cách để Masha giảm án, thứ nhất, thể hiện sự không cố ý hoặc sơ suất; thứ hai, dựa trên Luật chống doping Mondial, việc 'hỗ trợ tích cực' cho cơ quan điều tra bao gồm thừa nhận mình dương tính với chất cấm ngay lập tức và cung cấp tất cả mọi thông tin cần thiết, cũng sẽ trợ giúp rất nhiều. Masha đã hiểu rất rõ về nguyên tắc này nên đã tổ chức họp báo thông báo sai phạm của bản thân trước cả khi ITF ra tuyên bố. Đó là lời thú nhận nhanh nhạy và nó cho thấy, Masha không chỉ chủ động trên sân đấu, cô còn chủ động trong cách xử lý bê bối của bản thân.

Nếu Masha chứng minh được việc cô không cố ý, án phạt cao lắm chỉ là 2 năm, và nếu cô “có hỗ trợ tích cực”, án phạt cao nhất sẽ giảm xuống dưới mức 3 năm. Như vậy, có thể Masha sẽ chỉ bị treo vợt trong vài tháng.

***

Wilander trở thành 'đại sư phụ' của Keys

Mats Wilander – huyền thoại quần vợt từng thắng 7 danh hiệu Grand Slam – đã trở thành “đại sư phụ” của nữ tài năng trẻ Madison Keys (hiện xếp hạng 24 thế giới, tay vợt người Mỹ trẻ nhất nằm trong tốp 100 WTA). Sự kết hợp này được kỳ vọng là sẽ đưa Keys vươn lên một tầm cao mới, sớm khẳng định thân phận là “những kẻ kế thừa của Serena Williams” cùng với Sloane Stephens.

“Madison có một tiềm năng rất lớn. Tôi luôn thích cô ấy và đó sẽ là một cuộc cộng tác hào hứng. Tôi sẽ cố cải thiện 3 yếu tố trong lối chơi của Keys. Thứ nhất và trước nhất, đó là chơi bóng một cách đa dạng. Cô ấy và Serena là những tay vợt đánh bóng mạnh nhất trong làng quần vợt nữ, nhưng tôi muốn cô ấy có nhiều vũ khí hơn như những cú đánh bóng xoáy thuận tay mà cô ấy thực hiện trong quá khứ. Tiếp theo, tôi muốn cải thiện các cú giao bóng. Đó không còn là về việc giao bóng làm sao để ăn điểm trực tiếp, mà giao bóng làm sao để thắng điểm chung cuộc. Cuối cùng, tôi sẽ cải thiện khâu tâm lý của Keys”, Wilander cho biết.

Đ.Hg.

Tin cùng chuyên mục