Man.United, Chelsea gây ấn tượng ngày cuối chuyển nhượng

Thời điểm cuối của thị trường chuyển nhượng tại Anh ngày 31-8 đã không quá sôi nổi, điều dễ hiểu khi các CLB hàng đầu đều đã thực hiện những thương vụ quan trọng trước đó. Tuy nhiên, diễn biến vẫn hấp dẫn qua việc Man.United chính thức công bố Cristiano Ronaldo trở lại, hay Chelsea bất ngờ có được tiền vệ Saul Niguez.

Man.United chính thức công bố Cristiano Ronaldo trở lại.
Man.United chính thức công bố Cristiano Ronaldo trở lại.

Ronaldo chính thức trở lại Man.United sau khi đội bóng chủ sân Old Trafford xác nhận vào thứ ba. Trước đó vào thứ sáu, Quỷ đỏ đã công bố một thỏa thuận được ký kết với Juventus, và giờ là lúc mọi thứ được hoàn tất, đi kèm phát biểu đầu tiên của Ronaldo đăng trên Instagram: “Đây chính là thứ mà những giấc mơ có thể tạo ra. Tất cả những ai biết tôi, đều biết về tình yêu không bao giờ kết thúc mà tôi dành cho Man.United. Những năm tôi ở CLB này thật tuyệt vời và con đường chúng tôi đã cùng nhau viết nên bằng chữ vàng trong lịch sử của CLB vĩ đại và tuyệt vời này”.

Sự trở lại của Ronaldo đã có ảnh hưởng lớn đến việc cầu thủ chạy cánh Daniel James phải rời đi gia nhập Leeds United với giá 25 triệu bảng. Cầu thủ chạy cánh người Xứ Wales đã bắt đầu 2 trong 3 trận đấu của Man.United mùa này, nhưng khó có tương lai khi Ronaldo đến và Marcus Rashford cùng Edinson Cavani đã trở lại với đầy đủ thể lực.

Man.United, Chelsea gây ấn tượng ngày cuối chuyển nhượng ảnh 1 Chelsea ký với tiền vệ Saul Niguez của nhà vô địch La Liga, Aletico Madrid.

Chelsea đã ký hợp đồng với tiền vệ Saul Niguez của nhà vô địch La Liga, Aletico Madrid theo hợp đồng cho mượn kéo dài một mùa giải. Đây tiếp tục là một mùa hè chuyển nhượng thành công của nhà vô địch châu Âu, khi biết rằng trước đó, Saul Niguez rất được Man.United và Barcelona quan tâm. Như vậy, HLV Thomas Tuchel có thể xoa tay hài lòng khi tăng cường thêm đội hình vốn đã có chiều sâu của mình.

Liverpool đã không chào đón thêm tân binh nào ở thời điểm cuối, với bản hợp đồng duy nhất của họ là trung vệ Ibrahima Konate ký từ đầu tháng 7. Tuy nhiên, đội chủ sân Anfield vui mừng thông báo đã đảm bảo tương lai của đội trưởng Jordan Henderson bằng một hợp đồng có thời hạn đến năm 2025.

Đội đang toàn thắng và dẫn đầu bảng sau 3 vòng đấu Premier League mà giải mới là Tottenham cũng kịp có bổ sung quan trọng khác vào giờ chót, ký hợp đồng trị giá 25 triệu bảng với hậu vệ phải Emerson Royal từ Barcelona. Trong khi, hậu vệ phải Serge Aurier bị chấm dứt hợp đồng và ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Man.United, Chelsea gây ấn tượng ngày cuối chuyển nhượng ảnh 2 Arsenal bất ngờ ký với hậu vệ người Nhật Bản, Takehiro Tomiyasu.

Ở phía cuối bảng, Arsenal đã nâng tổng chi lên 150 triệu bảng trong mùa hè sau khi đồng ý mức phí 20 triệu bảng với Bologna cho hậu vệ người Nhật Bản, Takehiro Tomiyasu. Nhưng ngược lại, hậu vệ phải Hector Bellerin rời Pháo thủ sau 8 năm để gia nhập Real Betis dưới dạng cho mượn, trong khi Reiss Nelson gia nhập Feyenoord theo dạng cho mượn kéo dài một mùa giải.

West Ham đã tăng cường sức mạnh trước một mùa giải bận rộn sẽ tham dự Europa League, khi ký hợp đồng với trung vệ Nikola Vlasic của Croatia với mức phí ban đầu là 25 triệu bảng. Ngoài ra, West Ham cũng đã ký hợp đồng với tiền vệ CH Séc, Alex Kral dưới dạng cho mượn từ Spartak Moscow.

Leicester đã tăng cường các phương án tấn công với sự xuất hiện của Ademola Lookman từ RB Leipzig theo dạng cho mượn.

Everton đã ký hợp đồng với tiền đạo người Venezuela, Salomon Rondon. Như vậy, HLV Rafael Benitez lần thứ 3 làm việc cùng chân sút này ở 3 CLB khác nhau, trước đó Newcastle và Đại Liên tại Trung Quốc. Rondon sẽ thay thế Moise Kean đã gia nhập Juventus theo dạng cho mượn 2 năm, kèm theo nghĩa vụ phải mua đứt.

Crystal Palace đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành tiền đạo dưới 21 tuổi người Pháp, Odsonne Edouard của Celtic với giá 15 triệu bảng.

Brighton đã ký hợp đồng với hậu vệ trái người Tây Ban Nha, Marc Cucurella sau khi đáp ứng15 triệu bảng điều khoản mua đứt của anh từ Getafe.

Tin cùng chuyên mục