Manuel Akanji yêu cầu hàng thủ Man City cải thiện sau trận hòa Everton

Trung vệ Manuel Akanji đã khẳng định các đồng đội ở hàng phòng ngự Manchester City phải cải thiện sau khi để mất điểm trên sân nhà trước Everton.
Man City đã để Everton gỡ hòa trong một thế trận thống trị tuyệt đối
Man City đã để Everton gỡ hòa trong một thế trận thống trị tuyệt đối

Man City đã kiểm soát phần lớn thời gian trong cuộc đụng độ đêm Giao thừa, nhưng Everton đã ghi bàn bằng cú sút duy nhất trúng khung thành ở phút 64. Đó là tình huống Demarai Gray đón quả phạt góc để tung một pha dứt điểm tuyệt đẹp. Rodri đã để mất bóng một cách bất thường và Everton đã trừng phạt Man City đúng kiểu, khiến đội chủ nhà không thể đáp trả.

Akanji bắt đầu trận đấu ở vị trí trung vệ, thừa nhận đã có sự thất vọng trong đội sau khi đánh mất thêm 2 điểm, Anh đưa ra lời thách thức đối với các đồng đội để đảm bảo kết quả như vậy không lặp lại. “90 phút không hề vất vả – chúng tôi đã chơi thực sự tốt. Chúng tôi đã mắc một sai lầm và ngay lập tức nhận bàn thua – tôi nghĩ đó là cú sút trúng đích duy nhất của họ”.

"Chúng tôi đã cố gắng ghi bàn thứ 2, nhưng họ đã phòng ngự tốt và chúng tôi đã bỏ lỡ một số cơ hội. Cuối cùng, đó là bóng đá – bạn tiếp tục cố gắng trong 90 phút và Man Xanh phải tiếp tục. Thật bực bội sau khi để thủng lưới, chúng tôi đã cố gắng tạo ra nhiều cơ hội hơn và tôi nghĩ đội đã có đủ cơ hội để ghi bàn thứ 2.

“Lẽ ra phải giữ sạch lưới trong một trận đấu như thế này – chúng tôi không thể cho đối thủ cơ hội ghi bàn, đặc biệt là khi mình đã dẫn trước 1-0. Đó là điều Man Xanh phải làm tốt hơn trong trận đấu tiếp theo. Một điểm là không đủ trong 90 phút này.

"Nếu có thể giữ sạch mành lưới, chúng tôi sẽ lại tìm thấy chiến thắng - đó là điều đội phải cải thiện."

Akanji tiếp tục nhấn mạnh quan điểm của mình rằng hàng phòng ngự phải làm tốt hơn nữa trong việc giữ sạch lưới để giúp hàng tấn công tạo ra sự khác biệt.

Anh ấy nói: “Đó là chủ yếu trong mọi trò chơi. Rất nhiều đội cố gắng phòng ngự sâu và bàn thắng sớm giúp mọi việc dễ dàng hơn, nhưng họ đã giữ vững phong độ cho đến cuối trận. Chúng tôi đã cố gắng tạo ra cơ hội nhưng đôi khi cơ hội đến và đôi khi không.

"Hôm nay là một trong những ngày như thế. Tôi nghĩ lẽ ra đội có thể ghi 3 hoặc 4 bàn thắng – chúng tôi đã không làm được điều đó hôm nay nhưng có lẽ làm trong trận tiếp theo, miễn là giữ sạch lưới. Chúng tôi đã phải chơi chặt chẽ hơn để giảm thiểu cơ hội của đối thủ”.

Tin cùng chuyên mục