Malaysia thị uy sức mạnh trước khi gặp Việt Nam ở AFF Cup

Lợi thế sân nhà giúp thầy trò HLV Kim Pan-gon đánh bại Campuchia tỉ số 4-0 ở trận giao hữu vào tối 9-12, qua đó có bước chạy đà thuận lợi cho AFF Cup 2022.

Malaysia thắng đậm Campuchia trước thềm AFF Cup 2022. ẢNH: FAM
Malaysia thắng đậm Campuchia trước thềm AFF Cup 2022. ẢNH: FAM

Với mục đích thử nghiệm và tránh các đối thủ “xăm soi” đội hình, HLV Kim Pan-gon không tung ra những cầu thủ tốt nhất ở trận đấu với Campuchia. Các trụ cột Safawi Rasid, Dominic Tan... ngồi trên băng ghế dự bị. Dù vậy, độ vênh rất lớn về mặt chuyên môn cùng lợi thế được chơi trên “chảo lửa” Bukit Jalil giúp Malaysia dễ dàng kiểm soát thế trận.

Chỉ sau 10 phút bóng lăn, các học trò của HLV Kim Pan-gon đã có bàn thắng mở điểm. Đội trưởng Faisal Abdul Halim thực hiện cú sút trivela đưa bóng vào góc xa khiến thủ môn của Campuchia làm nền cho “siêu phẩm”. Đến phút 38, Faisal Halim in dấu giày trong bàn thắng thứ 2 của Malaysia. Anh sử dụng kỹ thuật để loại bỏ 2 cầu thủ Campuchia trước khi tung đường chọc khe cho Lee Tuck thoát xuống lập công.

Faisal Halim khép lại ngày thi đấu thăng hoa với bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 45+1. Dẫn trước 3 bàn sau hiệp 1, HLV Kim Pan-gon liên tiếp có những thay đổi về con người lẫn chiến thuật cho Malaysia. Điều này mở ra các đợt lên bóng cho Campuchia. Tiếc rằng, “Chiến binh Angkor” (biệt danh của Campuchia) đã không tận dụng thành công. Thậm chí vào cuối trận, tiền vệ từng có thời gian ăn tập ở Southampton là Stuart Wilkin đã điều tên lên bảng tỉ số, ấn định chiến thắng 4-0 cho Malaysia.

Malaysia thị uy sức mạnh trước khi gặp Việt Nam ở AFF Cup ảnh 1 Malaysia còn 1 trận giao hữu với Maldives trước khi dự AFF Cup 2022
Vào ngày 14-12, Malaysia sẽ có trận giao hữu cuối cùng gặp Maldives tại thủ đô Kuala Lumpur trước khi nhập cuộc ở AFF Cup 2022.

Thầy trò HLV Kim Pan-gon là một trong 4 đối thủ ở bảng B của Việt Nam. Hai đội sẽ gặp nhau trên sân Mỹ Đình vào ngày 27-12. Ngoài ra, lịch thi đấu vòng bảng của Malaysia còn gặp Myanmar (ngày 21-12), Lào (ngày 24-12) và Singapore (ngày 3-1-2023). Kỳ AFF Cup gần nhất, Malaysia đã thua Việt Nam 0-3 và sớm loại từ vòng bảng.

Tin cùng chuyên mục