Việt Nam và các đối thủ tích cực giao hữu trước thềm AFF Cup

Khi AFF Cup 2022 chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa khởi tranh, 10 đội tuyển giành quyền tham dự đã chốt xong kế hoạch tổ chức các trận giao hữu để thử nghiệm và lắp ráp đội hình.

Đội tuyển Việt Nam đang tập huấn ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Đội tuyển Việt Nam đang tập huấn ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Tích cực giao hữu nhất là Malaysia và Thái Lan. Malaysia - đội tuyển xếp hạng 146 FIFA - có 2 trận đấu với Campuchia (hạng 177) vào ngày 9-12, và 6 ngày sau tiếp đón Maldives - kém 8 bậc trên FIFA. Cả 2 trận đấu của thầy trò HLV Kim Pan-gon được tổ chức ở thủ đô Kuala Lumpur.

Malaysia cũng là một trong 4 đối thủ của Việt Nam ở bảng B thuộc AFF Cup 2022. Trận đấu giữa 2 đội lăn bóng trên sân Mỹ Đình vào tối 27-12.

Trong khi Thái Lan (hạng 111) sẽ tổ chức 2 trận giao hữu với Myanmar (hạng 158, ngày 11-12) và Đài Bắc Trung Hoa (hạng 157, ngày 14-12) cùng trên sân Thammasat (tỉnh Pathum Thani) vào lúc 20g30.

Singapore (hạng 160) - một đối thủ khác của Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2022 có một trận giao hữu với Maldives vào ngày 17-12 trên sân Jalan Besar. Đoàn quân của HLV Takayuki Nishigaya đang trải qua chuyến tập huấn ở Chiba (Nhật Bản), từ ngày 1 đến 12-12 và dự kiến trải qua 2 trận đấu tập với CLB địa phương.

Bên cạnh Myanmar, Lào (hạng 187) cũng chọn Thái Lan làm địa điểm “rèn binh” trước thềm AFF Cup 2022. Đối thủ mở màn của Việt Nam, theo kế hoạch có 2 trận giao hữu với U23 Thái Lan vào ngày 11 và 14-12. Hai trận đấu này của thầy trò HLV Michael Weiss cũng lăn bóng trên sân Thammasat vào lúc 17g30.

Việt Nam và các đối thủ tích cực giao hữu trước thềm AFF Cup ảnh 1 Malaysia - một trong 4 đối thủ của Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2022 đã hội quân ở Kuala Lumpur
Trong khi Việt Nam (hạng 96) thi đấu giao hữu với Philippines (hạng 133) vào ngày 14-12 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Đây là trận giao hữu thứ 2 của thầy trò HLV Park Hang-seo trong quá trình chuyển động cho AFF Cup 2022. Trước đó, Đỗ Hùng Dũng cùng đồng đội đã đánh bại Dortmund tỉ số 2-1 trên sân Mỹ Đình. Hiện toàn đội đang tập huấn ở Bà Rịa - Vũng Tàu đến ngày 10-12.     

Lặng lẽ nhất là Indonesia (hạng 152), khi đoàn quân của HLV Shin Tae-yong không tổ chức trận giao hữu nào trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất Đông Nam Á. AFF Cup 2022 khởi tranh vào ngày 20-12 với bảng A, còn bảng B lăn bóng sau đó một ngày. Giải đấu năm nay quay trở lại thể thức với 2 trận thi đấu trên sân nhà và 2 trận sân khách dành cho mỗi đội ở vòng bảng.

Tin cùng chuyên mục