Lý Hoàng Nam dừng chân trước tay vợt từng đánh bại Federer

Trước một tay vợt có đẳng cấp và kinh nghiệm hạt giống số 6 Daniel Brands (Đức), tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam đành nói lời chia tay với giải ATP Segovia Challenger trong trận đấu vòng 2 nội dung đơn nam vừa kết thúc vào lúc 22 giờ tối nay.

Tay vợt Lý Hoàng Nam.
Tay vợt Lý Hoàng Nam.

Không giống như các trận đấu trước, đối thủ của Lý Hoàng Nam ngày hôm nay là một tay vợt có bề dày thành tích của làng quần vợt thế giới. Tay vợt 31 tuổi người Đức đang đứng hạng 230 thế giới, nhưng từng có thời gian lọt vào tốp 55 đứng hạng 51 thế giới. Daniel Brands đã góp mặt ở tất cả các giải đấu danh giá thế giới, trong đó có 4 giải Grand Slam gồm Úc mở rộng, Pháp mở rộng, Wimbledon. Ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, Daniel Brands đã đánh bại luôn cả tượng đài quần vợt thế giới Roger Federer và nhiều tay vợt nổi tiếng khác như David Ferrer, Davydenko, Gilles Simon, Janko Tipsarevic. Tay vợt người Đức đã kiếm được hơn 2 triệu USD tiền thưởng trong sự nghiệp thi đấu.

Đối đầu với tay vợt trên về đẳng cấp và kinh nghiệm, tay vợt hạng 568 thế giới Lý Hoàng Nam lại nhập cuộc khá tốt khiến Daniel Brands gặp nhiều khó khăn. Ngay trong game giao bóng đầu tiên, tay vợt gốc Tây Ninh đang khoác áo Becamex Bình Dương đã có một game trắng. Thậm chí ở game thứ 4 của ván đấu đầu tiên, chính Lý Hoàng Nam là người có cơ hội bẻ break trước. Đáng tiếc, anh không tận dụng được để Daniel Brands cứu break cân bằng tỷ số 2/2. Lên tinh thần, tay vợt người Đức liên tiếp có 2 break để kết thúc ván đầu tiên với điểm số 6/2.

Lý Hoàng Nam dừng chân trước tay vợt từng đánh bại Federer ảnh 1 Lý Hoàng Nam đã có trận đấu tốt với tay vợt từng đánh bại Federer. 

Tiếp tục là người cầm giao bóng trong ván đấu thứ 2, Hoàng Nam ghi điểm dẫn trước 1/0, nhưng lại mất break ở game giao bóng sau đó khiến Daniel Brands vượt lên dẫn trước 3/1. Sau khi rút ngắn cách biệt 2/3 rồi 3/4, tay vợt Tây Ninh một lần nữa có cơ hội lấy break nhưng không tận dụng được. Chính vì thế, anh tiếp tục thua trong ván này với điểm số 4/6.

Thất bại trước Daniel Brands với tỷ số 0-2 (2/6, 4/6), Lý Hoàng Nam dừng chân ở vòng 2 giải quần vợt ATP Segovia Challenger tại Tây Ban Nha nhận được 8 điểm thưởng và 1.460 USD tiền thưởng. Mặc dù thua trận, nhưng đây vẫn được xem là một trận đấu tốt của tay vợt số 1 Việt Nam. Bởi trước tay vợt có đẳng cấp và kinh nghiệm hơn mình rất nhiều, Hoàng Nam vẫn gây khó được cho đối phương bằng tinh thần thi đấu quyết tâm, chứ không thất bại quá cách biệt. Sau giải này, Hoàng Nam tiếp tục ở lại Tây Ban Nha tập huấn rồi trở về dự ASIAD vào trung tuần tháng 8 tại Indonesia.

Tin cùng chuyên mục