Lượt về Giải futsal VĐQG 2023: Sức bật từ ngoại binh

Sau 17 năm hình thành và phát triển, dù vẫn còn một số CLB đối diện với rào cản về tài chính, song Giải futsal vô địch quốc gia (VĐQG) sẽ đón chào những ngoại binh đầu tiên xuất hiện từ lượt về của mùa giải 2023. Cột mốc lịch sử này được hứa hẹn không chỉ nâng tầm về mặt chuyên môn, mà còn tăng thêm giá trị thương hiệu cho futsal Việt Nam.
Ngoại binh người Brazil Anderson Da Rocha của Thái Sơn Bắc.
Ngoại binh người Brazil Anderson Da Rocha của Thái Sơn Bắc.

Phải thẳng thắn thừa nhận, việc hệ thống các giải futsal quốc gia đến hiện tại mới có ngoại binh đã là chậm so với tốp đầu trong Đông Nam Á. Các sân chơi ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia được “phủ sóng” ngoại binh từ nhiều năm trước. Chính yếu tố then chốt này trở thành một phần điểm tựa, để giúp các đại diện Thái Lan, Indonesia thắng thế trước Việt Nam tại đấu trường khu vực. Có nghĩa, chúng ta vẫn chưa khai thác hết nội lực của một nền futsal từng 2 lần lọt đến vòng 1/8 World Cup.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với SGGPO khi còn dẫn dắt đội tuyển futsal Việt Nam, HLV Phạm Minh Giang từng “ganh tỵ” với các tuyển thủ Thái Lan, khi hằng tuần được đối đầu với những ngoại binh chất lượng ở các giải quốc nội. Điều này kéo theo sự va chạm và bản lĩnh của họ nhỉnh hơn mỗi khi chạm trán với Việt Nam. “Nếu các cầu thủ Việt Nam được điều kiện như đồng nghiệp Thái Lan, thì chất lượng hệ thống giải trong nước còn phát triển hơn nữa”, ông Minh Giang bộc bạch. Các chiến lược gia Diego Giustozzi (đội tuyển futsal Việt Nam), Trương Quốc Tuấn (Tân Hiệp Hưng), Trần Ngọc Công (Sông Hàn)... hay cựu tuyển thủ Nguyễn Bảo Quân cùng có chung quan điểm như trên.

Song đặt trong bối cảnh khó khăn của một số CLB, từ rào cản tài chính đến những bỡ ngỡ với thủ tục hành chính, thì việc 3 đội Sahako, Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc đưa ngoại binh về Việt Nam chơi bóng đã là một nỗ lực rất đáng được ghi nhận. Những người làm công tác chuyên môn ở đây phải nâng lên hạ xuống nhiều lần, trước khi quyết định vì mục tiêu phát triển của futsal Việt Nam.

Sự xuất hiện của các ngoại binh sẽ giúp các CLB làm tăng thêm sức cạnh tranh cho giải đấu. Cầu thủ nội được dịp cọ xát, va chạm với ngoại binh có thể hình, thể lực lẫn tư duy chơi bóng vượt trội. Từ đó, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, đặc biệt với những tài năng trẻ có thêm động lực phấn đấu. Với ban huấn luyện của đội tuyển futsal Việt Nam thì mở ra nhiều hơn sự chọn lựa tốt về mặt nhân sự, để xây dựng một đội tuyển có chiều sâu.

Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc và Sahako là 3 đội có ngoại binh ở lượt về Giải futsal VĐQG 2023.

Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc và Sahako là 3 đội có ngoại binh ở lượt về Giải futsal VĐQG 2023.

Với một sân chơi chuyên nghiệp, thì việc có ngoại binh sẽ tăng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, giới truyền thông... Đó chính là nền tảng để mở ra cơ hội cho các CLB có thêm sự đầu tư, đồng hành từ các doanh nghiệp, nhà tài trợ. Chỉ như vậy thì đời sống thu nhập của người chơi mới cải thiện, để chuyên tâm theo đuổi đam mê.

Song hành với những điểm sáng, thì vẫn còn đó không ít bất cập khi ngoại binh xuất hiện. Bởi CLB phải có nền tảng kinh tế mạnh, thực lực có chiều sâu mới đủ sức chiêu mộ ngoại binh. Điều này sẽ làm gia tăng hơn khoảng cách về mạnh - yếu giữa các đội tham dự. Mặc khác, nếu ngoại binh không thể hiện được kỳ vọng của mọi người thì CLB gần như sẽ mất cả “chì lẫn chài”.

Tuy nhiên, đó chính quy luật phát triển của một sân chơi đang trên đường chuyên nghiệp lẫn xã hội hóa. Điều này buộc các CLB phải học cách thích ứng, tìm cách giải quyết các vấn đề. Bởi nếu không có ngoại binh xuất hiện thì futsal nước nhà đối diện với nguy cơ “cài số lùi” phát triển. Chúng ta thà đi muộn còn hơn không có ngoại binh...

Tin cùng chuyên mục