Liên đoàn, Hiệp hội của môn võ thuật cần sự đoàn kết cao nhất

Liên đoàn taekwondo Việt Nam là tổ chức xã hội về thể thao mới nhất vừa tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ mới, khóa 6 (2022-2026) và tới đây nhiều Liên đoàn, hiệp hội thể thao khác sẽ tổ chức Đại hội theo đúng thời gian chuẩn bị của mình.

Liên đoàn taekwondo Việt Nam đã tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ với và hướng tới mục tiêu phát triển tốt nhất cho môn võ này. Ảnh: ĐÌNH PHÚC
Liên đoàn taekwondo Việt Nam đã tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ với và hướng tới mục tiêu phát triển tốt nhất cho môn võ này. Ảnh: ĐÌNH PHÚC

Liên đoàn taekwondo Việt Nam nhiệm kỳ 6 (2022-2026) chính thức ra mắt với 21 ủy viên Ban chấp hành, 7 ủy viên ban thường vụ và võ sư Trương Ngọc Để tiếp tục tái nhiệm là Chủ tịch Liên đoàn taekwondo Việt Nam lần này. Xuyên suốt thời gian chuẩn bị và Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 6 diễn ra trong tuần qua tại TPHCM, các vấn đề về phương hướng nhiệm vụ và mục tiêu của Liên đoàn tại nhiệm kỳ mới được trao đổi cặn kẽ bàn thảo kỹ càng.

Ở danh sách ban chấp hành mới, nhiều người thấy bất ngờ khi nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký của khóa 5 là ông Vũ Xuân Thành đã không được tỉ lệ phiếu bầu tín nhiệm cao vì thế trượt khỏi danh sách ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 6. Điều này đồng nghĩa, ông Vũ Xuân Thành không còn là người của Liên đoàn takewondo Việt Nam nhiệm kỳ 6 này. Trong khi đó, tại thời gian tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 6, 2 nhân sự được bổ sung phút chót để là ứng viên bầu vào ban chấp hành. Một trong người trong đó là Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT TPHCM – ông Nguyễn Đăng Khánh. Ở nhiệm kỳ 6, ông Khánh đã trúng cử là một trong các Phó Chủ tịch của Liên đoàn taekwondo Việt Nam.

Đại diện Tổng cục TDTT cho biết, công tác tổ chức Đại hội đại biểu của các Liên đoàn, Hiệp hội các môn thể thao có sự tham gia ứng cử, nhận phiếu bầu các thành viên đều là sự tự nguyện và dựa trên kết quả bầu chọn. Mỗi Liên đoàn, Hiệp hội môn thể thao muốn phát triển mạnh nhất thì phải có một sự đoàn kết tập thể để tránh những điều không hay xảy tới.

Cuối tuần qua, ngày 21-8, lãnh đạo Tổng cục TDTT đã phải làm việc với ban chấp hành Liên đoàn quyền Anh (boxing) Việt Nam để từ đó nắm bắt rõ sự chuẩn bị nhân sự đối với các ứng viên dự kiến được đề xuất đưa vào danh sách bầu cử nhiệm kỳ mới. Khóa 1 của Liên đoàn quyền Anh Việt Nam đã kết thúc nhiệm kỳ làm việc gần 3 năm, sau nhiều dằng dai, bây giờ tất cả rất chờ đợi nhiệm kỳ thứ 2 được tổ chức nhằm tìm ra những con người uy tín nhất tham gia quản lý. Tinh thần đoàn kết là điều người trong giới boxing Việt Nam chờ đợi Liên đoàn quyền Anh Việt Nam phải làm tốt.

Qua tìm hiểu, ban chấp hành Liên đoàn quyền Anh Việt Nam mong muốn thời gian tháng 9 hoặc tháng 10 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2. Tuy nhiên, nhân sự các ứng viên bầu chọn cho nhiệm kỳ 2 vẫn trong vòng giữ kín sau cuộc làm việc ngày 21-8. Hiện tại, doanh nhân Trần Minh Tiến đang là Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam khóa 1 và ban chấp hành có 27 ủy viên.

Môn boxing đang là một trong những môn thể thao có được sức hút với người hâm mộ tại Việt Nam. Chính vì thế, để môn thể thao phát triển mạnh mẽ cũng như có thêm sự đầu tư đối với thi đấu thành tích cao, Liên đoàn chính là nơi cần phát huy hiệu quả nhất vai trò chuyên môn của mình và không thể xảy ra những tranh cãi ở cấp quản lý thượng tầng.

Mới nhất, Hiệp hội taekwondo Hà Nội đã bị chính các thành viên là những người hoạt động ở một số CLB taekwondo tại thủ đô phản ánh việc hoạt động nhiều năm chưa chính danh và không minh bạch về công tác tài chính, công tác hoạt động. Trong khi đó, một số thành viên của Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam thời gian gần đây cũng gặp các phản ánh từ những người đang hoạt động trong chính Liên đoàn của mình.

Tin cùng chuyên mục