Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải thăm đội U23 Việt Nam

Một ngày trước khi di chuyển đến địa điểm tập kết tham dự VCK giải U23 châu Á 2018, thầy trò đội tuyển U23 Việt Nam đã tiếp đón những vị khách quý tại Thượng Hải.
Toàn đội U23 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải. Ảnh: Đoàn Nhật
Toàn đội U23 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải. Ảnh: Đoàn Nhật

Ngày 6/1, đội tuyển U23 Việt Nam chỉ ra sân tập luyện vào buổi sáng để thả lỏng sau một ngày nghỉ từ trận đấu giao hữu với đội U23 Palestin. Vào buổi chiều cùng ngày, cả đội đã đón tiếp những vị khách quý là đoàn đại biểu Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải, đến thăm và động viên tinh thần thầy trò HLV Park Hang-seo.

Bà Nguyễn Thanh Mai – Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải thay mặt Tổng lãnh sự và cộng đồng người Việt Nam tại Thượng Hải đã chia sẻ những trở ngại về điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Thượng Hải mà thầy trò HLV Park Hang-seo đã phải trải qua trong mấy ngày qua, đồng thời động viên toàn đội nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt thành tích tốt tại giải.

Thay mặt đội tuyển, HLV trưởng Park Hang-seo hứa sẽ cùng các học trò nỗ lực hết mình trong từng trận đấu để không phụ lòng kỳ vọng của người hâm mộ. HLV Park Hang-seo chia sẻ, tại VCK U23 châu Á 2018 sắp tới, ĐT U23 Việt Nam bị đánh giá là thấp hơn rất nhiều so với 3 đối thủ cùng bảng D là Hàn Quốc, Syria và Australia. Đó cũng chính là lý do ông và các học trò luôn phải nỗ lực hàng ngày để có được sự chuẩn bị tốt nhất. 

Chiều 7-1, đội sẽ rời Kim Sơn để di chuyển sang Côn Sơn chuẩn bị cho VCK, đây cũng là thời điểm mà HLV Park Hang-seo chốt danh sách từ 25 xuống còn 23 cầu thủ dự giải.

Tin cùng chuyên mục