“Kỷ nguyên Mbappe” của Pháp bắt đầu

Pháp sẽ trở lại với vòng loại Euro 2024 trên tư cách là á quân thế giới, với HLV vẫn là được Didier Deschamps nhưng những gì kế tiếp thì không ai đoán được. Les Bleus có một thủ quân mới là Kylian Mbappe thay vì trụ cột thầm lặng và giàu kinh nghiệm Antoine Griezmann.
Pháp sẽ trở lại với vòng loại Euro 2024 trên tư cách là á quân thế giới, và có một thủ quân mới là Kylian Mbappe.
Pháp sẽ trở lại với vòng loại Euro 2024 trên tư cách là á quân thế giới, và có một thủ quân mới là Kylian Mbappe.

Khi đến đại bản doanh Clairefontaine, tân đội trưởng Mbappe đeo kính râm và áo khoác sành điệu của 2 nhà tài trợ tên tuổi. Phong thái thật giống như ông chủ của nơi này, cứ như thể Mbappe biết từ lâu rằng mình sẽ là đội trưởng. Ở tuổi 24, anh là một trong những đội trưởng trẻ nhất của Pháp và sau màn trình diễn tại World Cup 2022, người ta hoàn toàn có thể hiểu tại sao Deschamps chọn ngôi sao của Paris-Saint Germain .

Vấn đề là Griezmann đã bị tổn thương, điều không thể tránh khỏi. Nếu giao trách nhiệm ấy cho Griezmann thì cũng chẳng có nhiều tranh cãi. Ngôi sao 32 tuổi của Atletico Madrid đã có 117 lần khoác áo đội tuyển Pháp, có mối quan hệ lâu dài với Deschamps kể từ lần khoác áo đầu tiên vào năm 2014. Bao nhiêu năm qua, Griezmann tận tụy với quốc gia, là hạt nhân về khía cạnh chiến thuật của Deschamp và vị thế của một tài năng đang chơi bóng tại La Liga cũng đáng được nể trọng. Bổ nhiệm Mbappe thì có nhiều lý do, nhưng không chọn Griezmann thì thật khó để giải thích. Euro 2024 gần như là kỳ giải lớn cuối cùng của Griezmann. Có vẻ như tiền đạo này thể hiện sự cam chịu. Sự im lặng thật không đơn giản.

Giả sử như đội tuyển Pháp hiện nay không có Griezmann thì việc Mbappe làm đội trưởng cũng chẳng vấn đề gì. Vai trò của Mbappe ở PSG khác hẳn với trách nhiệm ở Les Bleus. Nói cho cùng, tại CLB của mình, kể cả khi không có “chức vụ” gì thì Mbappe vẫn là người nổi bật, nhưng tại đội tuyển quốc gia thì không phải cứ xuất sắc nhất sẽ đủ năng lực thuyết phục người khác. Thế nên, theo giới quan sát, việc bổ nhiệm này chẳng qua vì Deschamp thà làm mất lòng Griezmann hơn là để “mất” Mbappe. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Le Parisien, Deschamp đã không ngại đề cập đến chuyện này: “Kylian Mbappe là người giỏi nhất thế giới. Những gì cậu ấy đang làm ở tuổi của mình là đặc biệt. Cậu ấy có khả năng biến những tình huống khó khăn trở nên đơn giản. Một số người nói rằng cậu ấy chơi bóng ích kỷ, tôi không đồng ý. Tất nhiên, cậu ấy có thể tự mình tạo ra sự khác biệt nhưng vẫn luôn nghĩ cho toàn đội”.

Nhưng việc một trụ cột thầm lặng và giàu kinh nghiệm như Antoine Griezmann không được trao vinh dự là khá bất ngờ.

Nhưng việc một trụ cột thầm lặng và giàu kinh nghiệm như Antoine Griezmann không được trao vinh dự là khá bất ngờ.

Bản hợp đồng vừa được gia hạn của Deschamps kéo dài đến 4 năm, tức là tận World Cup 2026. Đây chính là nguyên nhân quan trọng để Mbappe được chọn. Người Pháp đã có một kỳ World Cup rất tốt, nhưng ai cũng thấy, họ đang trong một giai đoạn chuyển giao. Những ngôi sao lớn nhất đang chơi bóng tại nước ngoài của Pháp đều đã già, lứa trẻ trung thì không ai vượt qua được Mpabbe về tầm vóc.

Nói đúng hơn, Pháp và cả Deschamp đang tìm kiếm một sự thay đổi chứ không cố giữ trạng thái ổn định, êm ả. Chiếc băng đội trưởng rõ ràng đặt lên vai Mbappe nhiều trách nhiệm hơn, buộc ngôi sao này phải bớt đi sự ích kỷ bản thân. Tại World Cup 2022 vừa qua, ít nhiều cũng đã thấy Mbappe thể hiện tư cách thủ lĩnh cả trong và ngoài sân cỏ. Mbappe có thể không vượt qua kỷ lục khoác áo đội trưởng nhiều nhất do Lloris thiết lập (121 lần), nhưng kỷ nguyên Mbappe đã bắt đầu và hành trình này thực sự sẽ rất thú vị.

Tin cùng chuyên mục