Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng nhận 500 triệu đồng tiền thưởng tại Quảng Bình

Địa phương Quảng Bình đã tổ chức lễ vinh danh, trao thưởng đối với VĐV, HLV đạt thành tích huy chương tại SEA Games 31 và Nguyễn Huy Hoàng là một trong những cá nhân được trọng thưởng.
Nguyễn Huy Hoàng là VĐV được thưởng cao nhờ kết quả thi đấu SEA Games 31. Ảnh: HOÀNG PHÚC
Nguyễn Huy Hoàng là VĐV được thưởng cao nhờ kết quả thi đấu SEA Games 31. Ảnh: HOÀNG PHÚC
UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ vinh danh trao thưởng dành cho các gương mặt thể thao quê hương vừa tham dự Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu SEA Games 31, đạt các kết quả huy chương vào chiều 30-5.
Theo quyết định trao thưởng, UBND tỉnh Quảng Bình đã tặng tổng 127 triệu đồng và bằng khen cho 4 tuyển thủ của Quảng Bình đạt kết quả huy chương tại SEA Games 31 theo đúng quy định. Ở Đại hội vừa qua, Quảng Bình đã có Nguyễn Huy Hoàng - bơi lội, Lường Thị Thảo - đua thuyền rowing, Hoàng Thị Ngọc- điền kinh, Nguyễn Thị Hương - điền kinh, Dương Anh Đức - đua thuyền canoeing, Nguyễn Ngọc Anh Thư - bơi lội thi đấu; trong đó Nguyễn Huy Hoàng giành 5 HCV (3 cá nhân, 2 tiếp sức, phá 1 kỉ lục cá nhân SEA Games và 1 kỷ lục tiếp sức SEA Games), Lường Thị Thảo giành 2 HCV, Nguyễn Thị Ngọc giành 1 HCV, Nguyễn Thị Hương giành 1 HCB.
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng nhận 500 triệu đồng tiền thưởng tại Quảng Bình ảnh 1 Các VĐV Quảng Bình được tuyên dương trao thưởng của UBND tỉnh Quảng Bình vào chiều 30-5. Ảnh: HOÀNG PHÚC
Ngoài 127 triệu đồng trên, UBND tỉnh Quảng Bình đã thưởng nóng 650 triệu đồng cho các cá nhân VĐV, HLV vừa thi đấu ở SEA Games 31.
Cá nhân tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng được UBND tỉnh Quảng Bình thưởng nóng 250 triệu đồng cho các thành tích HCV đạt được tại Đại hội, UBND huyện Bố Trạch tặng 50 triệu đồng, doanh nghiệp địa phương đồng hành tặng 100 triệu đồng nên đã được nhận tổng thưởng tại buổi lễ là hơn 500 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục