Kiện tướng Nguyễn Thiên Ngân: Cô “bống” nhỏ của cờ vua nữ Việt Nam

Kỳ thủ Nguyễn Thiên Ngân của làng cờ vua nữ Việt Nam đang là 1 trong 20 ứng viên được đề cử nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022.
Thiên Ngân là một trong những kỳ thủ nữ triển vọng của cờ vua Việt Nam. Ảnh: MINH MINH
Thiên Ngân là một trong những kỳ thủ nữ triển vọng của cờ vua Việt Nam. Ảnh: MINH MINH

Nhắc về Nguyễn Thiên Ngân, người trong giới cờ vua nữ Việt Nam đã biết nhiều hơn về cô. Còn với cộng đồng mạng xã hội, từ khóa “Thiên Ngân cờ vua” là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên các công cụ tìm kiếm của interner bởi nữ kỳ thủ trẻ này là người có gương mặt khả ái cùng thành tích tốt mà cờ vua nữ Việt Nam đang có thời điểm hiện tại.

“Năm ngoái, Thiên Ngân đã đạt được danh hiệu kiện tướng cờ vua thế giới. Em đã có các tấm huy chương ở giải cấp độ châu Á, thế giới và HCV khi thi đấu giải vô địch quốc gia. Thiên Ngân trở thành kiện tướng cờ vua thế giới là sự công nhận xứng đáng dành cho chuyên môn và nỗ lực tập luyện, thi đấu của em. Chúng tôi đánh giá rất cao ý thức về tập chuyên môn của Ngân. Với sự quyết tâm và khả năng về chuyên môn, không loại trừ khả năng trong 4 hoặc 5 năm tới, Thiên Ngân sẽ đạt tới danh hiệu đại kiện tướng cờ vua thế giới”, HLV trưởng đội cờ vua Việt Nam – đại kiện tướng Bùi Vinh đã trao đổi.

Bước vào tuổi 18, Thiên Ngân đang có quãng thời gian đẹp nhất của tuổi đời và sự nghiệp với một sức trẻ đầy nhiệt huyết dành cho cờ vua, môn đấu mà cô hết lòng đam mê. Thiên Ngân được ba mẹ ở nhà gọi là “bống” thế nên, nhiều người vẫn đùa vui rằng cô mãi là kỳ thủ bé bỏng dù đã ở tuổi thiếu nữ. Năm ngoái, Thiên Ngân có kết quả là tấm HCV cờ tiêu chuẩn tại giải vô địch trẻ châu Á 2022. Chưa kể, cô là thành viên đội cờ vua nữ Việt Nam dự giải Olympiad 2022. Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia từng phân tích rằng cờ vua nữ Việt Nam bắt đầu cần thêm nhân tố trẻ để có những nét mới khi mà các kỳ thủ đàn chị đã dần lớn tuổi. Chính vì thế, Thiên Ngân được vào đội tuyển quốc gia hoàn toàn không phải là bất ngờ.

Tuy nhiên, thành công của Thiên Ngân một phần phải nói tới công sức của ông Nguyễn Thành Công, cha ruột cô. Vốn không phải người biết về cờ nhưng người cha ấy đã nhẫn nại học tập từ con số 0 với cờ vua rồi đồng hành cùng con gái trong môn thể thao trí tuệ này hơn 10 năm qua. Bây giờ, ông Công đã là một HLV cờ vua và là thành viên trọng tài của cờ vua quốc gia. Ở các giải đấu, người ta luôn thấy HLV Thành Công đi cùng các kỳ thủ của cờ vua Thái Nguyên cũng như động viên con gái Thiên Ngân của mình rất kỹ càng.

HLV Bùi Vinh rất tin tưởng cô học trò trẻ sẽ có những bước tiến phát triển về sự nghiệp. Ảnh: MINH MINH

HLV Bùi Vinh rất tin tưởng cô học trò trẻ sẽ có những bước tiến phát triển về sự nghiệp. Ảnh: MINH MINH

Có thể thấy, thể thao Thái Nguyên chỉ có nguồn lực vừa phải vì thế, muốn thành công hơn nữa thì Thiên Ngân cần sự đầu tư nhiều hơn và khi tập huấn, tập luyện tại Hà Nội sự thăng tiến của nữ kỳ thủ này đã tốt hơn. Hiểu được điều ấy không ai rõ hơn HLV Bùi Vinh bởi ông đã có nhiều thời gian trực tiếp huấn luyện cô “bống” nhỏ từ nhiều năm qua.

Tháng 12 năm ngoái, Thiên Ngân là thành viên đội cờ vua Thái Nguyên dự giải Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 và thành tích có tấm HCĐ là một trong những kết quả đáng nhớ dành cho cô gái trẻ này. SEA Games 32 không có nội dung cờ vua trong môn cờ nhưng đội tuyển cờ vua Việt Nam vẫn có những giải đấu quan trọng và Thiên Ngân đang được kỳ vọng sẽ thể hiện tốt năng lực.

Năm 2021, kình ngư đội tuyển bơi Việt Nam là Nguyễn Huy Hoàng đã là đại diện của lĩnh vực thể thao nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu còn cầu thủ bóng đá Hồ Văn Ý và Gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục