Khai mạc Asian Cup 2023: Vì một ngôi nhà bóng đá châu Á đoàn kết, cùng nhau tiến lên

Chưa có một kỳ Asian Cup nào đặc biệt như mùa giải 2023, khi nước chủ nhà Qatar chỉ có đúng 14 tháng để chuẩn bị. Song, đằng sau những trận cầu đỉnh cao ở ngày hội lớn của bóng đá châu lục cũng là dịp để ngôi nhà bóng đá châu Á thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng nhau tiến lên đúng với tinh thần “Hayya Asia” - khẩu hiệu của Giải đấu.

Lễ khai mạc Asian Cup 2023 mang đến cho người xem cảm giác nghẹn ngào và xúc động. ẢNH: GETTY
Lễ khai mạc Asian Cup 2023 mang đến cho người xem cảm giác nghẹn ngào và xúc động. ẢNH: GETTY

Và buổi lễ khai mạc Asian Cup 2023, được tổ chức trên “thánh đường” mới nổi Lusail của bóng đá Qatar vào tối 12-1, dù chỉ diễn ra với thời lượng 25 phút vẫn mang đến cho người xem cảm giác nghẹn ngào và xúc động.

Điều làm giới mộ điệu đọng lại là việc Ban tổ chức nước chủ nhà mời thủ quân Musab Al-Batat của Palestine, để cùng đội trưởng Qatar Hassan Al-Haydos đọc lời tuyên thệ. Bên cạnh một nữ nghệ sĩ khoác lên bộ trang phục truyền thống của người Ả Rập và hát nhạc Palestine. Một hành động để Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Asian Cup 2023 thực hiện sứ mệnh hàn gắn vết thương, dang rộng cánh tay ôm lấy để “sưởi ấm” những người dân Palestine vô tội đang phải hứng chịu thiệt hại nặng nề vì chiến tranh.

20240112-1705072716-631-8148.jpg
Hai đội trưởng Musab Al-Batat (Palestine) và Hassan Al-Haydos (Qatar) đọc lời tuyên thệ.

Asian Cup 2023 là dịp để người hâm mộ châu Á xích lại gần nhau hơn, lan tỏa những thông điệp cao đẹp đến toàn thế giới, kêu gọi hòa bình và an ninh cho toàn cầu. Đồng thời cũng là cơ hội tìm hiểu những nền văn hóa mới, xây dựng tình bạn lâu dài và tạo ra những kỷ niệm ý nghĩa.

Bài hát chính thức của Asian Cup 2023 mang tựa đề “Hadaf” (theo tiếng Arab có nghĩa: bàn thắng), được trình bày bởi hai ca sĩ nổi tiếng Fahad Al-Hajjaji (Qatar) và Humood AlKhudher (Kuwait), xuất hiện ở lễ khai mạc với nhịp điệu rộn ràng, vui vẻ. Bởi đằng sau mỗi bàn thắng chính là niềm vui của các cầu thủ, đội bóng và người hâm mộ, cũng phần nào làm xoa dịu nỗi đau chiến tranh đang reo rắc nhân loại.

downloaderla-65a1538638ea0-9760.jpg
Hai nhận vật Kelileh và Demneh trong vai dẫn dắt câu chuyện ở lễ khai mạc Asian Cup 2023.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng nhiều quan chức cấp cao của bộ máy điều hành bóng đá thế giới lẫn châu lục đã tề tụ ở Lusai, để hòa cùng hơn 80.000 người hâm mộ trực tiếp có mặt trên sân tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt, hồ hởi cho lễ khai mạc Asian Cup 2023.

Lễ khai mạc Asian Cup 2023 có tên gọi “The Lost Chapter of Kelileh và Demneh” (tạm dịch: “Chương thất lạc của Kelileh và Demneh”). Trong đó, Kelileh và Demneh là tên một cuốn sách nổi tiếng của xứ Ả Rập, bao gồm 15 chương tập hợp những câu chuyện thần thoại tưởng tượng về những vị anh hùng được ẩn dụ thành động vật.

downloaderla-65a15f43de7f8-9486.jpg
Tiết mục văn nghệ ở lễ khai mạc

Tại “chương thất lạc” này, ban tổ chức dựng lên một sân khấu rộng 300m vuông, được trải gần 600.000 cánh hoa hồng. Một người đàn ông mặc áo choàng xuất hiện, cùng với hai con chó rừng mang tên Kelileh và Demneh, với tư cách là người dẫn chuyện. Câu chuyện mang trong mình những thông điệp về sự nhân đạo, lối sống đạo đức giữa con người với nhau, khuyến khích mọi người làm và sống theo chuẩn mực tốt đẹp nhất.

Pháo hoa chủ đạo xuyên suốt cả buổi lễ, với những tia sáng bắn lên bầu trời rộng lớn Lusail sau mỗi điểm nhấn trên sân khấu. Cộng hưởng với âm nhạc và những công nghệ ánh sắc sắc màu tân tiến nhất để tô đậm một châu Á đang ngày càng lớn mạnh, phồn vinh.

Trước lễ khai mạc Asian Cup 2023, truyền thông Qatar và châu Á đã nhắc nhiều đến cụm từ “di sản” World Cup 2022 sẽ giúp Asian Cup 2023 tỏa sáng, khi gần như mọi cơ sở vật chất được Qatar kích hoạt để tổ chức ngày hội lớn của bóng đá châu lục. Kỳ Asian Cup đầu tiên được tổ chức trên các sân vận động đẳng cấp World Cup, và đạt các tiêu chuẩn cao nhất trên mọi phương diện.

downloaderla-65a153312ea01-1283.jpg
Buổi lễ diễn ra để lại cho người hâm mộ ấn tượng sâu sắc

Qatar đã, đang và sẽ cố gắng và nỗ lực rất nhiều để có thể tiếp tục ghi điểm với bóng đá châu Á, cho sứ mệnh hoàn thành đăng cai kỳ Asian Cup vô cùng đặc biệt này. Và thế, buổi tối Lusail huyền diệu cho lễ khai mạc được khép lại bằng loạt pháo hoa bắn lên trời, để đánh dấu cho ngày hội lớn của bóng đá châu Á đã chính thức trở lại, với 51 trận cầu hứa hẹn bùng nổ cảm xúc, sẽ mang đến những “bữa tiệc” thịnh soạn cho dự kiến hơn 300 triệu người theo dõi.

downloaderla-65a15f1e85f34-5660.jpg
Người hâm mộ đến sân Lusail theo dõi lễ khai mạc và trận khai mạc giữa Qatar - Lebanon

Việt Nam là một trong 24 đội tuyển tham dự Asian Cup 2023. Thầy trò Phillippe Troussier mang đến với Qatar với tinh thần quyết tâm vì màu cờ sắc áo, giàu khát vọng vươn lên để cùng người hâm mộ khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lẫn khẳng định vị thế của một đội tuyển đang vươn mình với dòng chảy phát triển của bóng đá châu lục.

Tin cùng chuyên mục