Kết quả đối lập của các đối thủ Việt Nam trước thềm AFF Cup 2022

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2022, Lào và Myanmar cùng ra sân thi đấu giao hữu ở Thái Lan vào chiều tối 11-12. Dẫu vậy, 2 đội lại đón nhận kết quả trái ngược.

Tiền đạo Billy Ketkeophomphone (áo đỏ) trở lại đội tuyển quốc gia Lào sau thời gian vắng mặt. ẢNH: LFF
Tiền đạo Billy Ketkeophomphone (áo đỏ) trở lại đội tuyển quốc gia Lào sau thời gian vắng mặt. ẢNH: LFF

Lào và Myanmar là hai trong 4 đối thủ của Việt Nam phải gặp ở bảng B thuộc AFF Cup 2022, bên cạnh Malaysia và Singapore. Hai đội đang có chuyến tập huấn tại tỉnh Pathum Thani (Thái Lan) để chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất Đông Nam Á. Theo lịch giao hữu, Lào gặp U23 Thái Lan vào lúc 17g30 chiều 11-12 trên sân Thammasat. Sau đó 3 tiếng đồng hồ cũng trên sân Thammasat, đến lượt Myanmar ra sân thi đấu với đội tuyển quốc gia của nước chủ nhà.

Trước đối thủ nhỏ hơn về độ tuổi lẫn kinh nghiệm trận mạc, Lào không gặp nhiều khó khăn để kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, thầy trò HLV Michael Weiss chỉ ghi được một bàn thắng ở phút 29, do công của tiền đạo Billy Ketkeophomphone. Chân sút từng thi đấu ở Ligue 1 cũng vừa được ông Weiss triệu tập cách đây ít ngày để hướng đến AFF Cup 2022.

Chỉ ghi được 1 bàn thắng trong hàng tá cơ hội được tạo ra, khâu dứt điểm sẽ là vấn đề mà Lào cần giải quyết. Sau đây 3 ngày, Lào sẽ tái đấu với U23 Thái Lan. Cũng trong ngày 14-12 này, Việt Nam thi đấu với Philippines trên sân Hàng Đẫy. Đây cũng là trận giao hữu cuối cùng của Lào và Việt Nam, trước khi 2 đội gặp nhau ở trận ra quân AFF Cup 2022 vào tối 21-12 trên SVĐ quốc gia Lào.

Kết quả đối lập của các đối thủ Việt Nam trước thềm AFF Cup 2022 ảnh 1 Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Lào
Lào được hưởng niềm vui chiến thắng, nhưng đối thủ của họ ở vòng bảng AFF Cup 2022 là Myanmar lại thua đậm 0-6 trước Thái Lan. Đây là kết quả được dự báo trước, khi đội chủ nhà nhỉnh hơn về mặt con người. Cú đúp của Teerasil Dangda, bên cạnh các bàn thắng đến từ Bodin Phala, Sarach Yooyen và 2 tình huống phản lưới nhà của Chan Nyein Kyaw cùng Nanda Kyaw đã giúp “Voi chiến” ca khúc khải hoàn.  

Đây cũng là trận giao hữu cuối cùng của Myanmar trước khi nhập cuộc vòng bảng AFF Cup 2022. Điểm yếu phòng ngự buộc HLV Antoine Hey sớm phải tìm cách khắc phục. Theo lịch thi đấu, Myanmar có trận ra quân tiếp đón Malaysia vào ngày 21-12. Còn vào ngày 3-1-2022, họ gặp chủ nhà Việt Nam ở lượt trận cuối bảng B.

Tin cùng chuyên mục