Kadidiatou Diani niềm hy vọng của Pháp ở tứ kết với Australia

Kadidiatou Diani từng lo sợ sẽ bỏ lỡ World Cup khi cô bị gãy xương đòn vào cuối mùa giải trước, nhưng cầu thủ 28 tuổi này đã kịp thời hồi phục thể lực và đóng vai trò quan trọng trong hành trình vào tứ kết.
Kadidiatou Dian ăn mừng bàn thắng vào lưới Morocco
Kadidiatou Dian ăn mừng bàn thắng vào lưới Morocco

Diani đã lập một hat-trick, bao gồm 2 quả phạt đền, trong chiến thắng 6-3 trước Panama ở vòng bảng, và tiếp nối bằng bàn mở tỷ số trong trận thắng Morocco 4-0 ở vòng 16 đội. Chỉ có Hinata Miyazawa của Nhật Bản là ghi nhiều bàn hơn Diani, người cũng đã có 3 pha kiến tạo, trong đó có 2 bàn cho đồng đội Eugenie Le Sommer. Những con số đó cho thấy sự thay đổi chiến thuật vào phút cuối trước giải đấu của HLV người Pháp Herve Renard là một động thái đầy cảm hứng.

Diani chơi ở cánh phải trong sơ đồ 4-3-3 khi Pháp thua Australia 0-1 ở Melbourne trong trận giao hữu vào ngày 14-7. Renard sau đó đột ngột chuyển sang sơ đồ 4-4-2 với Diani di chuyển vào trung lộ.

Les Bleues đã gây thất vọng trong trận hòa không bàn thắng với Jamaica nhưng đã ghi được 12 bàn sau 3 trận kể từ đó. Tuy nhiên, Diani không thực sự thích vị trí mới của mình. "Tôi nghĩ mình thích chạy cánh hơn. Lợi thế duy nhất của vị trí này là tôi ghi được nhiều bàn thắng hơn", cô nói với nhật báo thể thao L'Equipe.

"Đôi khi bạn trải qua 20 phút mà không chạm vào bóng và điều đó thật khó đối với tôi vì tôi thích có bóng trong chân".

Quyết định của Renard để Diani đá trung lộ được đưa ra sau khi cô kết thúc mùa giải với tư cách là Vua phá lưới giải VĐQG Pháp với 17 bàn thắng cho Paris Saint-Germain. Đó một mùa giải phải kết thúc sớm vào tháng Ba khi Diani bị thương ở xương đòn bên phải trong trận thua CLB Đức Wolfsburg ở Champions League.

Vị trí tiền đạo vốn thuộc về chân sút Marie-Antoinette Katoto, người đã không thi đấu kể từ khi bị chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong màu áo tuyển Pháp ở Euro 2022. Người ta hy vọng rằng Katoto có thể trở lại tham dự giải, nhưng World Cup diễn ra quá sớm, vì vậy Diani lại được điền vào vị trí trung phong.

Renard nói sau thắng Morocco ở Adelaide hôm thứ ba: “Chúng tôi cần thể hiện một chút kiên nhẫn với Kady (Diani) sau chấn thương vào cuối tháng 3, nhưng chúng tôi biết cô ấy sẽ trở lại và ghi bàn cho đội như đã làm ở giải đấu mùa trước”.

Những ngôi sao nổi loạn

Ngay cả khi không bị chấn thương, Diani – người đến từ vùng đất sản sinh bóng đá màu mỡ ở ngoại ô Paris – có thể đã bỏ lỡ World Cup.

Cô đã cùng với Katoto và đội trưởng Wendie Renard tuyên bố công khai vào đầu năm nay rằng sẽ không chơi cho tuyển quốc gia nếu bà Corinne Diacre vẫn làm HLV. Cuộc nổi dậy dẫn đến việc Diacre bị sa thải vào tháng 3 và Herve Renard rời bỏ công việc HLV đội tuyển nam Ả Rập Saudi để ngồi vào chiếc ghế nóng.

Wendie Renard, Kadidiatou Diani và Marie-Antoinette Katoto cùng tham gia nổi loạn
Wendie Renard, Kadidiatou Diani và Marie-Antoinette Katoto cùng tham gia nổi loạn

Diani gần đây đã nói về việc lựa chọn tham gia cuộc nổi dậy: "Đó không phải là một quyết định dễ dàng. Đó là điều mà tôi đã suy nghĩ rất lâu và kỹ lưỡng".

"Nhưng tôi không phải là người duy nhất. Có những người khác cũng cảm thấy như tôi nhưng không nói bất cứ điều gì. Tôi đã chuẩn bị hôn tạm biệt World Cup, nhưng cuối cùng thông điệp của chúng tôi đã được lắng nghe".

Sự thay đổi HLV dường như đã được đền đáp, mặc dù Pháp sẽ phải vượt qua bầu không khí thù địch ở Brisbane nếu hy vọng vào bán kết.

Sau khi giải đấu kết thúc, Diani có thể mong đợi một thử thách mới ở cấp độ CLB sau khi cô rời PSG theo hợp đồng tự do. Tuần trước, ngay sau khi lập hat-trick vào lưới Panama, Diani đã ký hợp đồng 4 năm với nhà vô địch Pháp Lyon.

Diani, từng là mục tiêu của Chelsea nhưng giờ sẽ gia nhập cùng Le Sommer và Ada Hegerberg trên hàng công Lyon, đội giữ kỷ lục 8 lần vô địch Champions League. Cô cho biết: "Tôi đã ở PSG được 6 năm, vì vậy đối với tôi đã đến lúc phải ra đi. Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở đó".

Tuy nhiên, trước hết, cô có một World Cup để giành chiến thắng.

Tin cùng chuyên mục