Inter Milan chuẩn bị… mùa giải mới

Kế hoạch ganh đua ngôi vô địch Scudetto mùa này của Inter Milan coi như thất bại. Đó là lý do mà ban lãnh đạo lên kế hoạch xây dựng cho mùa giải kế tiếp mà đặt trọng tâm vào hàng tấn công.
Romelu Lukaku (trái) và Lautaro Martinez
Romelu Lukaku (trái) và Lautaro Martinez

HLV đương nhiệm Simone Inzaghi không vui với phong độ của Romelu Lukaku ở mùa giải này. Tiền đạo Bỉ trở lại Inter Milan mùa hè vừa qua theo dạng cho mượn từ Chelsea nhưng chấn thương liên miên khiến anh chỉ mới có 3 bàn cho á quân Serie A ở mùa giải này. Gánh nặng hàng công của Inter Milan dồn lên vai Lautaro Martinez khi chân sút Argentina đã có 14 bàn thắng ở Serie A mùa này. Chính vì hàng công bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn nên Inter Milan đuối sức trong cuộc đua vô địch Scudetto khi đang thua Napoli ở ngôi đầu tới 21 điểm sau 27 vòng đấu.

Ban lãnh đạo Inter Milan xác định cơ hội vô địch mùa này coi như hết. Thậm chí có thông tin, Inter Milan có ý định chấm dứt hợp đồng với HLV Simone Inzaghi để mời Antonio Conte quay trở lại sân Giuseppe Meazza vào mùa hè tới. Trọng tâm của Inter Milan là xây dựng lại hàng tấn công và Martinez là cầu thủ chủ lực. Lão tướng Edin Dzeko đã được gia hạn thêm 1 năm hợp đồng nhưng Inter Milan đi tìm một cầu thủ chất lượng để đá cặp với Martinez thường xuyên.

Hiện tại, có tới 5 cầu thủ nằm trong tầm ngắm của Inter Milan. Đầu tiên là Lukaku. Tiền đạo này có khả năng phải quay về Chelsea nếu phong độ không cải thiện trong phần còn lại của mùa giải. Dấu hiệu tích cực là tiền đạo 29 tuổi này ghi tới 4 bàn cho tuyển Bỉ trong hai trận đấu vừa qua. Anh cũng bắn tiếng sẵn sàng giảm lương xuống dưới 12 triệu euro/mùa để Inter Milan tiếp tục mượn anh thêm ít nhất một mùa giải nữa.

Inter Milan được biết đã theo dõi Mateo Retegui hơn một năm nay trước khi HLV Roberto Mancini triệu tập tiền đạo Argentina vào đội tuyển Italia vừa qua. Retegui gây ấn tượng mạnh ở Azzurri với 2 bàn thắng trong 2 trận đầu tay. Ngoài ra, Inter Milan tính phương án tới cầu thủ giàu kinh nghiệm Firmino của Liverpool hay hai tiền đạo trẻ sung sức là Marcus Thuram của M’Gladbach hoặc Scamacca của West Ham.

Inter Milan rút kinh nghiệm vụ để Skriniar rời đội vào mùa hè tới theo dạng tự do nên nỗ lực thương thảo với đại diện của Bastoni trong tuần này. Hậu vệ tuyển Italia sẽ hết hợp đồng với Inter Milan vào mùa hè 2024. Cuộc gặp đầu tiên giữa Inter Milan và người đại diện Bastoni thất bại ở mức lương. Hiện tại Bastoni chỉ nhận 2,8 triệu euro/mùa và anh muốn có 6 triệu euro/mùa nếu anh ở lại, trong khi Inter Milan đề xuất 4,5 triệu euro/mùa. Nếu Inter Milan không thỏa mãn yêu cầu của Bastoni thì khả năng sẽ bán anh trong mùa hè 2023 cho Manchester City hoặc Chelsea nhằm tránh kịch bản của Skriniar vào mùa hè tới.

Tin cùng chuyên mục