Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền cùng dự giải điền kinh vô địch châu Á

Các nhà vô địch SEA Games 32 sẽ cùng tham dự giải điền kinh vô địch châu Á 2023 sắp tới đây và chúng ta cùng chờ đợi có những thành tích cao nhất.
Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu giải vô địch châu Á 2023 vào tháng 7 tới đây. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu giải vô địch châu Á 2023 vào tháng 7 tới đây. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã trình Tổng cục TDTT danh sách đội hình dự giải điền kinh vô địch châu Á 2023 sẽ tranh tài ở Thái Lan vào tháng 7.

Trong danh sách các tuyển thủ của điền kinh Việt Nam dự giải, người hâm mộ sẽ được chứng kiến Nguyễn Thị Oanh thi đấu. Cô gái vàng của điền kinh Việt Nam đã giành được 4 tấm HCV tại SEA Games 32 vừa qua trong các nội dung 3.000m chướng ngại vật, 5.000m, 10.000m và 1.500m nữ. Quan trọng nhất, Nguyễn Thị Oanh là nhà vô địch châu Á tại giải điền kinh vô địch châu Á trong nhà 2023 khi về nhất cự ly 1.500m.

Trong khi đó, tuyển thủ Nguyễn Thị Huyền đã có 3 tấm HCV tại SEA Games 32. Đặc biệt hơn, chân chạy người Nam Định còn có tấm HCB nội dung 400m tại giải điền kinh vô địch châu Á trong nhà 2023. Ở những lần đã thi đấu điền kinh vô địch châu Á, thành tích đáng ghi nhận nhất của Nguyễn Thị Huyền là tấm HCV cá nhân 400m rào khi giải tổ chức năm 2017 đồng thời cô cũng giành thêm HCV nội dung tiếp sức 4x400m nữ.

Với Huỳnh Thị Mỹ Tiên, tấm HCV cự ly 100m rào nữ ở SEA Games 32 là thành tích vô địch đầu tiên của cô tại một kỳ SEA Games. Thế nên, chân chạy người Vĩnh Long đang có sự ổn định tâm lý để tiếp tục có những kết quả trong các giải tiếp theo.

Mỹ Tiên đã có tấm HCV đầu tiên trong sự nghiệp ở một kỳ SEA Games tại SEA Games 32 vừa qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Mỹ Tiên đã có tấm HCV đầu tiên trong sự nghiệp ở một kỳ SEA Games tại SEA Games 32 vừa qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngoài 3 gương mặt trên, đội tuyển điền kinh Việt Nam dự giải vô địch châu Á 2023 còn có Phạm Thị Hồng Lệ, Nguyễn Trung Cường, Ngần Ngọc Nghĩa, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Tiến Trọng, Lương Đức Phước, Trần Nhật Hoàng...

Tại kỳ thi đấu này, gương mặt trẻ Trần Thị Nhi Yến cũng có tên ở danh sách đăng ký. Sau khi giành được HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, Nhi Yến tiếp tục được tập trung đội tuyển quốc gia năm 2023. Khi lần đầu dự SEA Games tại kỳ thi đấu SEA Games 32 mới đây ở Campuchia, Nhi Yến giành HCB cự ly 200m nữ và HCĐ cự ly 100m nữ.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đăng ký hơn 20 tuyển thủ dự giải vô địch châu Á năm nay. Đội tuyển sẽ lên đường dự giải từ ngày 10 tới 17-7.

Tin cùng chuyên mục