Huỳnh Như chưa thể ra mắt Lank FC ở trận đấu cuối tuần

Lank FC có chuyến làm khách trên sân của Amora ở trận lượt về thuộc vòng 1 Cúp Liên đoàn nữ Bồ Đào Nha 2022-23 (League Cup) vào 22g tối 4-9 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, tiền đạo Huỳnh Như vẫn chưa đủ điều kiện để có trận ra mắt đội bóng mới.

Huỳnh Như mặc áo số 11 ở Lank FC. ẢNH: CLB
Huỳnh Như mặc áo số 11 ở Lank FC. ẢNH: CLB

Theo tìm hiểu của SGGPO, tính đến hết ngày 2-9, Huỳnh Như chưa được Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) cấp giấy phép chuyển nhượng quốc tế (International Transfer Certificate, viết tắt: ITC). Đây là giấy phép bắt buộc để một cầu thủ nước ngoài được chơi bóng ở quốc gia sở tại. Chủ nhân của 4 Quả bóng vàng nữ Việt Nam sẽ tiếp tục chờ FPF cấp “giấy phép con” để đủ điều kiện ra sân thi đấu ở hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Bồ Đào Nha.

Nếu sớm nhất, tiền đạo 31 tuổi có thể ra sân ở trận đầu tiên thuộc vòng 1 Giải nữ VĐQG Bồ Đào Nha (Liga BPI), khi Lank FC có chuyến làm khách trên sân của Valadares vào 21g ngày 11-9 (giờ Việt Nam). Trước đó, Huỳnh Như đã hoàn tất thủ tục nhập cảnh và được Lank FC công bố chính thức trên các nền tảng mạng xã hội vào hôm 26-8.

Việc Huỳnh Như lỡ hẹn 2 trận đấu thuộc vòng 1 League Cup 2022-23 khiến người hâm mộ Việt Nam tỏ ra tiếc nuối. Bên cạnh sự đợi chờ, giới mộ điệu cũng tỏ ra sốt ruột khi thấy các cầu thủ chơi cùng vị trí của Như ở Lank FC tỏa sáng tại trận lượt đi. Tuần trước, Lank FC đã đánh bại Amora đến 4 bàn không gỡ, và khả năng đội bóng này giành quyền đi tiếp nằm trong tầm tay. Thủ quân của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh suất thi đấu trên hàng công của Lank FC, khi có đến 6-7 cầu thủ có thể chơi vị trí tiền đạo.

Tin cùng chuyên mục