Hướng tới ASIAD 19-2022: Bắn súng chưa có... đạn nổ

Đội tuyển bắn súng Việt Nam là một trong những đội tuyển trọng điểm mà thể thao Việt Nam hướng tới chuẩn bị cho ASIAD 19-2022 thế nhưng thực tế đang hiện hữu là đạn nổ dành cho đội tuyển không có, xạ thủ đang phải tập chay.
Bắn súng Việt Nam đang trong hành trình chuẩn bị cho ASIAD 19-2022 nhưng phải sớm giải quyết khâu...thiếu đạn. Ảnh: THANH VŨ
Bắn súng Việt Nam đang trong hành trình chuẩn bị cho ASIAD 19-2022 nhưng phải sớm giải quyết khâu...thiếu đạn. Ảnh: THANH VŨ

Trao đổi ngày 20-6 khi gặp mặt cơ quan truyền thông, Cục trưởng Cục TDTT – ông Đặng Hà Việt cùng đại diện các Phòng chuyên môn của Cục TDTT đã xác nhận, “đạn nổ dành cho đội tuyển bắn súng Việt Nam vào lúc này đã hết. Tuyển thủ thi đấu với đạn nổ là chưa có và đang chờ nhà cung cấp chuyển về Việt Nam”.

Ngày 1-7 vừa qua, theo tìm hiểu của SGGP, đạn nổ dành cho đội tuyển bắn súng Việt Nam chưa được chuyển về. Hiện tại, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã hoàn tất các thủ tục và đặt mua với các hợp đồng đối với nhà cung cấp nhưng theo cam kết thì nhanh nhất, đạn nổ dành cho súng thể thao được chuyển về vào tháng 8.

Bắn súng Việt Nam không nằm trong chương trình thi đấu SEA Games 32, vì vậy, tập trung chuyên môn chuẩn bị cho ASIAD 19-2022, đội tuyển phải được nâng cao chất lượng từ tập luyện cho tới tập huấn và thi đấu quốc tế cọ xát. Trên thực tế, nhóm trọng điểm của đội bắn súng Việt Nam như Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam, Phan Xuân Chuyên, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Hường, Phí Thanh Thảo lại thi đấu các nội dung dành cho đạn nhưng. Nhưng đạn...chưa có.

Ngay đầu năm 2023, theo quy trình, đội tuyển bắn súng Việt Nam và các đội tuyển thể thao quốc gia đã có những báo cáo về sự chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như trình văn bản đề xuất cung cấp, mua trang thiết bị theo quy định hàng năm tới lãnh đạo Cục TDTT từ đó lãnh đạo báo cáo Bộ VH-TT-DL. Bắn súng không có đạn, việc đề xuất mua đạn đã được làm văn bản và lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT nắm rõ sự tình. Khi làm việc trực tiếp, người trong nghề hiểu rõ, việc mua sắm bổ sung đạn theo nhu cầu của đội tuyển bắn súng quốc gia hay đội bắn súng của các đơn vị địa phương là chưa bao giờ đủ.

Bởi vì, súng, đạn thể thao là danh mục đặc biệt đã được nhà nước quy định và việc mua phải chỉ được thực hiện từ một công ty thuộc Bộ Quốc phòng và một Bộ Công an được giấy phép cung cấp. Hiểu sơ về quy trình rằng khi ngành thể thao có đề xuất mua, các đề xuất được gởi văn bản tới các công ty có thẩm quyền cung cấp súng, đạn thể thao trên để từ đó khi được duyệt, các hợp đồng mua sẽ được làm việc với đối tác cung cấp ở nước ngoài và thực hiện mua. Mặc dù vậy, việc mua cũng phải theo trình tự, thủ tục về xuất, nhập khẩu cũng như đối tác ở nước ngoài sẽ xem xét số lượng, chứ không hẳn con số chúng ta muốn mua sẽ được cung cấp đủ hết. Với những quy trình và thủ tục như vậy, thời gian chờ đợi là lâu.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam là một trong những đội tuyển của thể thao Việt Nam có mục tiêu tranh huy chương tại ASIAD 19-2022. Tuy nhiên, chúng ta vẫn giữ kín sự dự báo chuyên môn nhắm vào xạ thủ nào để có sự tập trung tốt nhất. Dù vậy, các xạ thủ đều mong mỏi đạn sẽ sớm được cung cấp để rèn chuyên môn kĩ càng hơn.

“Từ 30-7 tới 10-8, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ được tập huấn Hàn Quốc. Sau đó, đội sẽ dự giải bắn súng vô địch thế giới trong tháng 8 rồi tiếp đó sẽ dành thời gian tập cao độ nhất ở Hàn Quốc trước khi đi ASIAD 19-2022 thi đấu”, phụ trách bộ môn bắn súng (Cục TDTT) – bà Vũ Anh Đào chia sẻ.

Khó khăn do chưa đủ đạn tập tại Việt Nam, tuy nhiên khi đi tập huấn hay thi đấu quốc tế thì tại điểm thi đấu và tập luyện có đầy đủ đạn nên xạ thủ của Việt Nam được cơ hội tập đủ. Hiện tại, không chỉ mục tiêu thành tích với ASIAD 19-2022, bắn súng Việt Nam còn nhiệm vụ tranh suất chính thức dự Olympic nhưng chỉ khi được đấu cọ xát và có đủ trang thiết bị thì xạ thủ mới có sự tự tin hơn.

Tin cùng chuyên mục