Hoàng Đức hướng đến mục tiêu cùng đồng đội vượt qua Malaysia

Một ngày sau khi về nước, đội tuyển Việt Nam đã nhanh chóng trở ra sân tập để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng B AFF Cup 2022.
Thầy trò ông Park trên sân tập tại Hà Nội sáng 23-12
Thầy trò ông Park trên sân tập tại Hà Nội sáng 23-12

Ở buổi tập sáng 23-12, chủ yếu là các bài tập nhẹ để các cầu thủ phục hồi do mới vừa thi đấu với đội tuyển Lào và sau đó là di chuyển về nước. Hai cầu thủ Quang Hải và Hồng Duy không xuất hiện trên sân tập do vừa đi khám kiểm tra chấn mức độ chấn thương. Bộ đôi này đang bị quá tải cơ và ở lại khách sạn để tập hồi phục theo sự hướng dẫn của bác sỹ Choi Ju Young.

Đáng chú ý là buổi tập đã chào đón sự trở lại của trung vệ Bùi Tiến Dũng, cầu thủ vốn mắc Covid-19 nên không thể sang Lào cùng các đồng đội. Tiến Dũng sau đó đã có kết quả âm tính nhưng được HLV Park Hang-seo thông báo ở lại Hà Nội tập luyện chờ đội tuyển trở về.

Đại diện đội tuyển trao đổi cùng giới truyền thông trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho biết: “Quang Hải bị đau nhẹ và phải rời sân sớm ở trận gặp Lào. Buổi tập hôm nay anh ấy không thể góp mặt và phải tập nhẹ ở khách sạn. Tuy vậy, Quang Hải sẽ sớm trở lại ở trận gặp Malaysia”.

Bùi Tiến Dũng trở lại sân tập

Bùi Tiến Dũng trở lại sân tập

Liên quan đến trận gặp Malaysia, Hoàng Đức cho hay: “Trận gặp Malaysia thi đấu trên sân nhà, chúng tôi đặt quyết tâm giành chiến thắng tặng người hâm mộ. Tôi đánh giá rất cao đội tuyển Malaysia. Trước đây chúng ta gặp Malaysia rất nhiều lần và luôn tôn trọng đối phương. Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam sẽ phải thận trọng và nỗ lực có trận đấu thật hay trước Malaysia.

Ở trận đấu Malaysia gặp Myanmar, tôi có xem qua một vài tình huống và thấy họ có rất nhiều cầu thủ mới và trẻ được đôn lên từ SEA Games vừa rồi. Họ có nhiều nhân tố nguy hiểm và cầu thủ nhập tịch. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam mới trở về, vài ngày tới chúng tôi sẽ xem băng hình Malaysia và phân tích đối thủ”.

Tin cùng chuyên mục