Hoàng Đức, Duy Mạnh được điền tên dự Asian Cup 2023

Theo bản danh sách 26 tuyển thủ đội tuyển Việt Nam vừa được LĐBĐ châu Á (AFC) công bố dựa theo đăng ký từ HLV trưởng, đội tuyển Việt Nam đã có thêm thủ môn Văn Việt (thay Văn Lâm), trong khi Hoàng Đức vẫn có tên cho dù đang còn chấn thương. 

Hoàng Đức kịp vẫn có tên trong danh sách rút gọn trước thềm Asian Cup cho dù còn chấn thương
Hoàng Đức kịp vẫn có tên trong danh sách rút gọn trước thềm Asian Cup cho dù còn chấn thương

Danh sách các đội đã được AFC công bố vào sáng 4-1, hai ngày sau hạn chót đóng khung lực lượng sơ bộ. Ở đội tuyển Việt Nam, đáng chú ý là HLV Troussier đã bổ sung thủ môn trẻ Nguyễn Văn Việt (sinh năm 2002) để hợp cùng Nguyễn Filip và Đình Triệu sang Qatar.

Cùng với đó, trung vệ Đỗ Duy Mạnh và bộ đôi tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tuấn Anh đang phục hồi tốt nên vẫn có tên sang Qatar. Đây có thể là danh sách chờ khi tất cả cùng chạy đua thời gian để có thể trạng tốt nhất trước ngày Asian Cup 2023 nhập cuộc.

Trên hàng công, sau khi chia tay Tiến Linh, HLV Troussier đặt niềm tin vào 5 gương mặt Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng (CLB Hà Nội), Khuất Văn Khang (Viettel), Nguyễn Văn Toàn (Nam Định) và Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam).

Đáng chú ý khi đây là danh sách từ phía AFC công bố, đến ngày 13-1, các đội sẽ chốt danh sách đăng ký chính thức còn 13 cầu thủ theo như quy định, Với HLV Troussier thì đến nay chưa chính thức công bố gì với giới truyền thông về bản danh sách sơ bộ 26 cầu thủ.

fili-nguyen-2-1340-4086.jpg
HLV Troussier cũng kịp bổ sung thêm thủ môn Văn Việt lên đội tuyển Việt Nam

Ngày 5-1, đội tuyển Việt Nam sẽ sang Qatar, ngoài 26 cầu thủ chính thức, HLV Philippe Troussier mang theo 4 cái tên dự phòng. Đội có trận giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày 9-1 trước khi bước vào Asian Cup. Giải đấu mà chúng ta nằm ở bảng D, lần lượt gặp các đội Nhật Bản (ngày 14-1), Indonesia (ngày 19-1) và Iraq (ngày 24-1).

Danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2023:

Thủ môn (3): Nguyễn Filip (Công An Hà Nội), Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng), Nguyên Văn Việt (SLNA).

Hậu vệ (9): Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, Giáp Tuấn Dương, Hồ Tấn Tài (Công An Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh (CLB Hà Nội), Võ Minh Trọng (Bình Dương), Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài (Viettel).

Tiền vệ (9): Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh (Viettel), Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hai Long (CLB Hà Nội), Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long (Công An Hà Nội), Nguyễn Tuấn Anh (Hoàng Anh Gia Lai), Triệu Việt Hưng (Hải Phòng), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa).

Tiền đạo (5): Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng (CLB Hà Nội), Khuất Văn Khang (Viettel), Nguyễn Văn Toàn (Nam Định), Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam).

Tin cùng chuyên mục