HLV U.23 Thái Lan: Kết quả bất ngờ, nhưng chờ đó, hẹn tái ngộ U.23 Việt Nam

HLV trưởng của đội U.23 Thái Lan – ông Alexandre Gama – dù chúc mừng chiến thắng của các học trò ông Park Hang Seo nhưng vẫn cho biết, kết quả U.23 Việt Nam thắng U.23 Thái Lan đến 4 bàn không gỡ là một kết quả quá bất ngờ. Nhà cầm quân người Brazil cũng hẹn tái ngộ với “Những chiến binh áo Đỏ sao Vàng” vào tháng Giêng năm sau.

HLV Alexandre Gama
HLV Alexandre Gama

“Thật sự, kết quả này mang lại rất nhiều bất ngờ. Bởi vì, tôi nghĩ rằng, chính HLV trưởng của U.23 Việt Nam cũng không kỳ vọng một chiến thắng cách biệt đến như vậy. Trong hiệp 1, chúng tôi đá khá cân sức với đối thủ. Tỷ lệ sở hữu bóng không có gì khác biệt. Nhưng chúng tôi không thể tạo ra một cơ hội nào để ghi bàn", ông Gama cho biết.

"Ở trong hiệp 2, chúng tôi mất người vì chiếc thẻ đỏ của Supachai (cậu ấy vẫn không hài lòng với quyết định rút thẻ của trọng tài”. Chúng tôi đã cố gắng kiểm soát tình thế, nhưng trong một trận đấu có đẳng cấp cao như vậy, mọi chuyện là rất khó. Chúng tôi chơi bóng thiếu đi uy lực cần thiết và do đó, cho phép các cầu thủ Việt Nam tìm thấy những khoảng trống của mình”, HLV Gama lý giải.

“Trong bóng đá, chuyện này luôn xảy ra. Chúng tôi chỉ không thoải mái với kết quả có cách biệt quá lớn như vậy. Rõ ràng, chúng tôi đã thắng Indonesia với tỷ số cao. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là, chúng tôi có thể thắng mọi đội bóng. Nhưng… khi chúng tôi bất lợi hơn về mặt quân số, cục diện của trận đấu đã thay đổi rất nhanh chóng", ông Gama cho biết.

"Tuy vậy, chúng tôi không thể đổ hết lỗi cho các cầu thủ. Lỗi vẫn thuộc về bản thân tôi, người chịu trách nhiệm chủ yếu. Dù sao, tôi vẫn muốn nói lời chúc mừng đến U23 Việt Nam. Họ đã giành chiến thắng, nhưng hãy cứ chờ đó, hẹn tái ngộ vào tháng Giêng năm sau”, HLV Gama nhận định.

Nhà cầm quân 51 tuổi quê ở Rio de Janeiro nhận định: “Nguyễn Quang Hải là một cầu thủ giỏi. Cậu ấy đã chứng minh năng lực của mình rất nhiều lần trong quá khứ, và hôm nay lại tiếp tục, khi chúng tôi để lộ ra quá nhiều khoảng trống. Tuy vậy, chiến thuật của U.23 Việt Nam không có gì là, tôi biết ông Park Hang Seo rất rõ, nên chiến thuật họ áp dụng hôm nay không có gì quá ngạc nhiên. Nhưng Việt Nam đang gặp thời, đang rất tự tin, và như vậy, những kết quả có lợi sẽ đến. Trận đấu hôm nay không còn là chiến thuật, mà còn là kỹ năng, sức mạnh… và nhiều yếu tố khác. Bóng đá luôn thay đổi nếu bạn dừng lại. Mọi người đều sẵn sàng vượt qua bạn”.

Trong sự nghiệp làm HLV từ năm 2002 cho đến nay, ông Alexandre Gama từng kinh qua 13 đội bóng khác nhau (vừa ở cấp CLB, vừa ở cấp tuyển trẻ), đó là các đội Fluminense (trẻ), Internacional (trẻ), Al-Wahda, Macae, Volta Redonada, Gyeongnam (trợ lý), Hàn Quốc (trợ lý - năm 2011, cũng nhờ vậy, Gama biết đến ông Park Hang Seo), Madureira, Al-Shahaniya, Buriram United (thắng ngôi vô địch Thai League trong các năm 2014, 2015), Chiangrai United (cũng thắng ngôi vô địch Thai League trong các năm 2017, 2018), U.21 Thái Lan và U.23 Thái Lan.

Tin cùng chuyên mục