HLV trực tiếp của VĐV Phạm Như Phương tường trình về vụ việc khuất tất

Các HLV huấn luyện VĐV nội dung nữ của đội TDDC Việt Nam đã làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội, bộ môn thể dục (Cục TDTT) để tường trình vì sao không báo cáo việc VĐV Phạm Như Phương đi nước ngoài.

VĐV Phạm Như Phương và đội TDDC Việt Nam đang được dư luận quan tâm khi nhiều vấn đề được phản ánh và ngành thể thao sẽ làm việc để có sự minh bạch, công khai nhất. Ảnh: NHƯ PHƯƠNG
VĐV Phạm Như Phương và đội TDDC Việt Nam đang được dư luận quan tâm khi nhiều vấn đề được phản ánh và ngành thể thao sẽ làm việc để có sự minh bạch, công khai nhất. Ảnh: NHƯ PHƯƠNG

Trong ngày 15-1, Ban Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội đã làm việc cùng 2 HLV Nguyễn Hà Thanh và HLV Nguyễn Thùy Dương để nắm rõ sự việc. Các HLV đã có tường trình. Nội dung tường trình được ghi cụ thể “sau khi thi đấu xong giải vô địch quốc gia 2023, VĐV Phạm Như Phương có mong muốn xin phép được về nhà để giải quyết việc riêng của gia đình vào thời gian từ 14-12-2023 đến 31-12-2023, kèm theo bản cam kết của phụ huynh xin tự chịu mọi trách nhiệm cho VĐV Phạm Như Phương. HLV trực tiếp Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Hà Thanh sau khi nhận được đơn xin nghỉ phép và bản cam kết từ phía gia đình của VĐV Phạm Như Phương nhưng do HLV trưởng Nguyễn Thị Thanh Thúy thời điểm đó đang ốm và nhập viện, nên chưa thể gặp để báo cáo trực tiếp, cộng với sự việc chấn thương đột ngột xảy ra với VĐV Nguyễn Minh Triết, cũng vì tập trung cho việc này đã sao nhãng việc báo cáo lên trên về việc VĐV Phạm Như Phương có mong muốn xin được nghỉ phép. Dẫn đến sự việc chậm trễ nghiêm trọng trong vấn đề quản lý khi chưa được sự cho phép của Cục TDTT, Trung tâm HLTTQG Hà Nội, bộ môn thể dục, ban huấn luyện đội TDDC quốc gia. Trên đây là toàn bộ về sự việc diễn ra, chúng tôi đã nhận thức được và xin chịu mọi kiểm điểm trước Cục TDTT, Trung tâm HLTTQG Hà Nội, bộ môn thể dục, ban huấn luyện đội TDDC quốc gia”.

Ở cuộc làm việc ngày 9-1 tại môn thể dục của đơn vị Hà Nội do Phó trưởng bộ môn thể dục (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội) - bà Đỗ Thùy Giang chủ trì, trong báo cáo, HLV Nguyễn Hà Thanh đã tường trình “bản thân tôi có nhận được sự bày tỏ mong muốn của VĐV Phương muốn xin phép đi Mỹ và gia đình VĐV cũng có bản cam kết. Tuy nhiên bản thân tôi chưa báo cáo đồng chí Phó trưởng bộ môn thể dục Hà Nội và Ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội về việc VĐV Phương xin đi Mỹ”. HLV Nguyễn Thùy Dương tường trình “tôi nhất trí với ý kiến của HLV Nguyễn Hà Thanh và bản thân tôi cũng chưa báo cáo đồng chí Phó trưởng bộ môn thể dục Hà Nội và Ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội về việc VĐV Phương xin đi Mỹ”.

Liên quan tới việc VĐV chia sẻ rằng mình phải cắt tiền thưởng (theo tỷ lệ %) sau mỗi lần được nhận thưởng và thưởng nóng để gởi HLV, đại diện bộ môn thể dục (Cục TDTT) – ông Bùi Trung Thiện cho biết không có việc bắt VĐV phải chia tiền thưởng sau khi được nhận thưởng cho HLV ở đội tuyển quốc gia. HLV Nguyễn Thị Thanh Thúy khẳng định “không có việc bắt VĐV chia tiền thưởng ở đội tuyển quốc gia. Và trường hợp của Phạm Như Phương cũng vậy, hoàn toàn không có chuyện đội tuyển quốc gia thu tiền phần trăm tiền thưởng từ VĐV này”.

Ông Thiện cho biết: “Đội tuyển TDDC Việt Nam bắt đầu công tác tập luyện chuyên môn từ đầu năm 2024 và lập danh sách tuyển thủ tập trung từ cuối tháng 12-2023 tuy nhiên thời gian trên VĐV Phạm Như Phương đang ở nước ngoài. VĐV không lên tập luyện nên ban huấn luyện không tập trung vào đội tuyển quốc gia. Việc có kỷ luật là từ đơn vị chủ quản Hà Nội của VĐV Phạm Như Phương. VĐV đã xin nghỉ để đi nước ngoài nhưng chưa có đồng ý của Trung tâm HLTTQG Hà Nội”.

Ngày 16-1, Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt sẽ làm việc với các bên để nghe báo cáo về sự việc từ vấn đề không gọi tập trung VĐV Phạm Như Phương lẫn việc có hay không VĐV bị HLV yêu cầu phải trích tiền thưởng đưa cho mình. Cuộc làm việc sẽ để sáng tỏ vấn đề mà dư luận đang quan tâm.

Tin cùng chuyên mục