HLV Southgate phản ứng trước tin đồn dẫn dắt Man.United

Nhà cầm quân của đội tuyển Anh, Gareth Southgate đã coi những đồn đoán liên quan đến công việc của ông ở Man.United là “hoàn toàn thiếu tôn trọng” với HLV hiện tại Erik ten Hag, và khẳng định ông sẽ không nói chuyện với bất kỳ bên quan tâm nào cho đến sau Euro 2024.

Gareth Southgate coi những liên kết với Man.United là “hoàn toàn thiếu tôn trọng” với Erik ten Hag
Gareth Southgate coi những liên kết với Man.United là “hoàn toàn thiếu tôn trọng” với Erik ten Hag

Southgate là HLV của Tam sư kể từ năm 2016, nhưng hợp đồng hiện tại của ông sẽ hết hạn vào tháng 12 và trước đó, ông tiết lộ rằng đã cân nhắc việc ra đi sau khi đội tuyển Anh bị Pháp đánh bại ở tứ kết World Cup 2022. ESPN đưa tin vào đầu tháng này rằng nhà cầm quân 53 tuổi đã được xem là ứng cử viên khả thi để thay thế Ten Hag, khi chủ sở hữu một phần mới đang nỗ lực cải tổ các vị trí điều hành của Man.United.

Trả lời vào thứ Sáu trước trận giao hữu của Anh với Brazil tại Wembley, HLV Southgate nhấn mạnh: “Tôi nghĩ có hai điều theo quan điểm của tôi, một là tôi là HLV đội tuyển Anh, về cơ bản tôi có một công việ. Điều thứ hai là, Man.United có một người quản lý và tôi nghĩ việc nói về vị trí đó là điều hoàn toàn thiếu tôn trọng. Tôi là Chủ tịch của LMA (Hiệp hội HLV các giải vô địch Anh) nên tôi không thể nói về việc đó”.

Các nguồn tin đã nói với ESPN rằng Liên đoàn bóng đá Anh (FA) rất muốn Southgate tiếp tục dẫn dắt đội tuyển tham dự World Cup 2026, nhưng ông tuyên bố sẽ không đưa ra quyết định về tương lai của mình cho đến sau trận chung kết mùa hè này. “Tôi nghĩ tôi đã trả lời điều này mỗi khi ngồi với các bạn”, Southgate nói. “Trọng tâm của tôi là Giải vô địch châu Âu. Tôi chắc chắn sẽ không thảo luận với bất kỳ ai khác, tôi chưa bao giờ làm vậy. Tôi đã làm việc được 8 năm và sẽ không bao giờ thích nói chuyện với bất kỳ ai khác khi tôi đang làm việc”.

HLV Southgate xác nhận Harry Kane, Cole Palmer và Jordan Henderson đều sẽ bỏ lỡ trận đấu hôm thứ Bảy tại Wembley vì chấn thương. Trong đó Kane cũng “cực kỳ nghi ngờ” về chuyến làm khách tới Bỉ vào thứ Ba. Nhà cầm quân này cũng từ chối tiết lộ liệu Ollie Watkins hay Ivan Toney sẽ dẫn dắt hàng công của Anh khi Kane vắng mặt, nhưng thừa nhận cặp đôi này có thể sẽ nỗ lực chứng tỏ để giành một vị trí trong thành phần 23 cầu thủ trên chuyến bay tới Đức. Theo ông, Kane là số 9 không thể bàn cãi, và chỉ Watkins hoặc Toney cho vị trí sự phòng.

Tin cùng chuyên mục