HLV Luis Enrique bị kẹt trong thang máy khi Tây Ban Nha ra sân gặp Kosovo

HLV tuyển Tây Ban Nha Luis Enrique mới đây thừa nhận rằng ông rất lo lắng về phong độ của đội và ông có thêm lý do để lo lắng vào thứ Tư khi bị mắc kẹt trong thang máy trước trận đấu với Kosovo ở vòng loại World Cup 2022.
Luis Enrique và đội trưởng Sergio Ramos
Luis Enrique và đội trưởng Sergio Ramos

Luis Enrique và một số trợ lý của ông đã bị mắc kẹt trong thang máy trong khách sạn nên không thể cùng đội đến sân chuẩn bị cho trận đấu với Kosovo. Phải mất đến 1 giờ đồng hồ người ta mới giải cứu cho HLV tuyển Tây Ban Nha. Xe bus chở đội tuyển đã khởi hành nên cả nhóm phải di chuyển bằng ô tô và chỉ đến được sân La Cartuja của Sevilla sau khi trận đấu bắt đầu.

Tuy nhiên, sự cố không ảnh hưởng nhiều đến thành tích của đội khi Tây Ban Nha giành chiến thắng 3-1 nhờ các bàn thắng của các tiền đạo Dani Olmo, Ferran Torres và Gerard Moreno để dẫn đầu bảng B với 7 điểm.

“Chúng tôi đã có một kế hoạch B và thay vào đó, nhân viên của tôi sẽ phụ trách trận đấu”. Luis Enrique cho biết “sẽ không có sự khác biệt lớn nếu tôi không tự tay điều hành trận đấu”.

HLV Enrique phải đối mặt với một cơn đau đầu lớn hơn khi giải thích lý do tại sao ông bắt đầu trận đấu mà không có đội trưởng Sergio Ramos và chỉ đưa trung vệ Madrid vào sân ở phút 86.
Ramos gần đây đã trở lại thi đấu sau khi phẫu thuật đầu gối vào tháng Giêng và bỏ lỡ trận đấu cuối cùng của Real Madrid trước khi tập trung đội tuyển.

Cầu thủ 35 tuổi đã chơi 45 phút đầu tiên trong trận hòa 1-1 tuần trước với Hy Lạp sau đó bị bỏ lại trên băng ghế dự bị trong chiến thắng 2-1 tại Georgia hôm Chủ nhật.

“Cậu ấy không chơi vì tôi đưa ra quyết định kỹ thuật, Sergio không có vấn đề gì nhưng tôi phải quyết định ai sẽ chơi. Ramos vẫn ổn, nhưng cậu ấy vừa trở lại sau chấn thương nặng và tôi quyết định rằng bển chọn cầu thủ khác thay thế”.

“Thái độ của cậu ấy là mẫu mực. Những thủ lĩnh đích thực là những người có đóng góp lớn dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị”. 

Tin cùng chuyên mục