HLV của Singapore mong học trò quên thất bại đậm trước Việt Nam

Chiến lược gia Takayuki Nishigaya thúc giục các học trò gạt bỏ thất bại 0-4 trước Việt Nam ở trận ra quân Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh Cup 2022, và phải thể hiện tốt hơn cho trận đấu cuối cùng gặp Ấn Độ.

Đội tuyển Singapore nhận thất bại 0-4 trước Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Đội tuyển Singapore nhận thất bại 0-4 trước Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Singapore gặp Ấn Độ ở lượt trận thứ 2 thuộc Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh Cup 2022, diễn ra vào lúc 19g ngày 24-9 trên sân Thống Nhất (TPHCM). Đây là trận đầu tiên của Ấn Độ, nhưng trận cuối cùng bên phía Singapore. Trận đầu tiên gặp chủ nhà Việt Nam, thầy trò HLV Nishigaya nhận đến 4 bàn thua không gỡ. Vì thế, đội tuyển đến từ Đảo quốc Sư Tử được kỳ vọng sẽ giành được kết quả tốt nhất có thể để nói lời chia tay giải đấu.

“Kỹ thuật cá nhân lẫn thể lực của các cầu thủ Ấn Độ rất tốt. Chúng tôi sẽ phải đối diện sức ép rất lớn từ họ”, trang chủ Hiệp hội Bóng đá Singapore (FAS) dẫn lời của HLV Nishigaya một trước trận đấu. Chiến lược gia người Nhật Bản này đánh giá rất cao tiền đạo Sunil Chhetri. Đội trưởng của Ấn Độ thuộc tốp 5 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cấp độ đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, ông Nishigaya cũng kể tên tiền đạo đang có phong độ cao Lallianzuala Chhangte cùng cặp tiền vệ trung tâm Anirudh Thapa và Brandon Fernandes nằm trong nhóm “đáng gờm” bên phía Ấn Độ.

HLV của Singapore mong học trò quên thất bại đậm trước Việt Nam ảnh 1 HLV Takayuki Nishigaya thúc giục học trò quên đi thất bại trước Việt Nam
“Thuyền trưởng” của Singapore cũng không ngần ngại tung ra đội hình mạnh nhất, với sự trở lại của anh em Irfan và Ikhsan Fandi. Bên cạnh vấn đề chuyên môn, HLV Nishigaya cần phải giải bài toán tâm lý cho các học trò. Nhà cầm quân 49 tuổi thúc giục các tuyển thủ Singapore gạt bỏ trận thua Việt Nam ra khỏi tâm trí và dành sự tập trung cao với hy vọng giành được kết quả tốt nhất trước Ấn Độ. Ông nói: “Cầu thủ cần phải nhắc nhở bản thân về điểm mạnh của mình, và những gì các bạn có thể làm được trước những đối thủ mạnh như Ấn Độ”.

Lần chạm trán gần nhất giữa 2 đội đã diễn ra từ tháng 10-2012, Singapore khi đó vượt qua Ấn Độ với tỉ số 2-0 bằng bàn thắng của Khairul Amri và Fazrul Nawaz.

Tin cùng chuyên mục