HLV Anderson bị sa thải, không tiếp tục làm thầy Công Phượng

Cuối cùng thì, điều gì phải đến… đã đến. Ban lãnh đạo của CLB Incheon United đã quyết định sa thải nhà cầm quân người Na Uy – ông Jorn Anderson – khỏi trọng trách HLV trưởng đội bóng, sau khi Neroazzurre để thua trận thứ 5 liên tiếp trong mùa, và lọt xuống vị trí cuối bảng xếp hạng của K League mùa này…

Ông Anderson đã bị sa thải
Ông Anderson đã bị sa thải

Theo Sports Chuson, các quan chức lãnh đạo của Incheon United đã có buổi làm việc với ông Anderson ngay vào sáng hôm nay, thứ Hai 15-4, để đưa ra quyết định “đường ai nấy đi”. Trong khi đó, báo giới Hàn Quốc nói chung, đã loan tin nhà cầm quân người Na Uy gốc Đức có liên hệ với các học trò của mình để ra thông báo về quyết định không còn làm HLV trưởng của Incheon.

Trong lá “tâm thư” gửi đến cho các cầu thủ Incheon, ông Anderson đã viết những lời lẽ có cánh như sau: “Tôi đang thông báo rằng, tôi sẽ không tiếp tục làm HLV trưởng của Incheon kể từ ngày hôm nay (thứ Hai). Tôi xin cám ơn các cầu thủ, những người đã làm việc cùng nhau và phải tập luyện trong sự không hài lòng vì các thiếu sót. Cho dù tôi đã rời đi theo cách này, tôi vẫn hy vọng, CLB sẽ hoàn tất giai đoạn còn lại của mùa giải thật tốt, và tôi thật sự mong rằng, tương lai của đội bóng sẽ được đong đầy bởi những điều tốt đẹp cho tất cả các bạn”.

Theo Fox Sports, việc ông Anderson bị sa thải, có thể là một đòn giáng vào những nỗ lực đáng khen ngời của tiền đạo tuyển Việt Nam – Nguyễn Công Phượng, khi anh đã phần nào lấy được niềm tin từ vị HLV người Na Uy trong thời gian vừa qua, để liên tục được sử dụng trong 5 trận đấu gần đây, nếu không phải trong vài trò đá chính thì cũng là một vai trò dự bị được chơi bóng trong hàng chục phút đồng hồ, chứ không chỉ đơn thuần được vào sân ở phút thứ… 90+6 như trong trận đấu với Gyeongnam hôm 9-3.

HLV Anderson bị sa thải, không tiếp tục làm thầy Công Phượng ảnh 1 Công Phượng trong một lần được ông Anderson trọng dụng
Tuy vậy, đây cũng chỉ là quan điểm từ một phía. Việc Anderson trong dụng Công Phượng, nhưng lại trái với sở trường, đưa anh vào sân chơi để cố hòa nhập với một phong cách chơi bóng hoàn toàn trái ngược, thiên về lật cánh đánh đầu, thì khác gì “làm hại” Công Phượng? Việc Anderson phải ra đi, biết đâu sẽ là một mặt tốt, vì nếu vị HLV tiếp theo, người sẽ làm thầy của Công Phượng trong thời gian sắp tới, tìm ra được cách giúp anh hòa nhập với lối chơi chung của đội, với CP23, khi đó sẽ là một thuật lợi rất nhiều trong sự nghiệp cá nhân của anh.

Tin cùng chuyên mục