Hễ ghi bàn, Messi và Neymar giúp người nghèo có cơm

Tại World Cup 2018, cứ hễ mỗi trận đấu mà Lionel Messi và Neymar ghi bàn cho tuyển Argentina và Brazil, thì mỗi bàn thắng sẽ được quy ra thành 10.000 suất cơm cho trẻ em nghèo.

Messi và Neymar đã có hành động đẹp trước World Cup 2018. Ảnh Sky Sports.
Messi và Neymar đã có hành động đẹp trước World Cup 2018. Ảnh Sky Sports.

Xưa nay khi các cầu thủ ghi bàn tại một kỳ World Cup, thường các bàn thắng đó được quy ra tiền làm từ thiện hoặc tiền thưởng cho cá nhân trước khi làm từ thiện, chứ làm gì có chuyện bàn thắng được quy ra thành suất cơm.

Ấy vậy mà tại kỳ World Cup sắp tới trên đất Nga, điều này đã trở thành hiện thực. Theo đó, mỗi bàn thắng của Messi và Neymar ghi được tại World Cup 2018 sẽ được quy ra tương đương với 10.000 suất ăn cho trẻ em nghèo. Chương trình từ thiện đặc biệt này được phối hợp thực hiện bởi Messi, Neymar và hãng cung cấp dịch vụ và công nghệ thanh toán Mastercard cùng Chương trình lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc (WFP).

Vì thế để giúp cho trẻ em nghèo có thật nhiều bữa ăn, nhiệm vụ của Messi và Neymar là ghi bàn càng nhiều càng tốt. Còn đối với Mastercard, nhiệm vụ của họ là hễ Messi và Neymar ghi bàn thì xuất quỹ làm từ thiện. Được biết công thức cho giao ước này là 1 bàn thắng tương đương 10.000 suất ăn. Trong khi đó, nhiệm vụ của WFP là phân phối những suất ăn này tới trẻ em nghèo ở Mỹ Latinh.

Nói về điều này, Messi cho biết: “Tôi rất tự hào được là một phần của chiến dịch này. Chiến dịch sẽ góp phần thay đổi cuộc sống của hàng nghìn trẻ em và hi vọng nó sẽ mang đến thật nhiều nụ cười”.

Cũng hào hứng như người đồng đội cũ ở Barcelona, Neymar chia sẻ: “Tôi rất vui để có thể giúp trẻ em trong khu vực Mỹ Latinh có thêm suất ăn và triển vọng phát triển. Chúng tôi là người Mỹ Latinh, chúng tôi biết có thể làm những điều tuyệt vời gì để xây dựng sự đoàn kết nới đây, và đây là một ví dụ điển hình”.

Được biết ở thời điểm hiện tại, có hơn 40 triệu người khắp Mỹ Latinh phải sống trong tình trạng đói kém, trong đó trẻ em chiếm số đông. Và kể từ nay tới tháng 3-2020, cứ mỗi bàn thắng mà Messi hoặc Neymar ghi được tại các giải đấu chính thức sẽ được Mastercard quy đổi thành 10.000 suất ăn cho trẻ em nghèo. World Cup 2018 chính là giải đấu đầu tiên áp dụng phép quy đổi bàn thắng ra cơm này.

Tin cùng chuyên mục