Hậu vệ tuyển Indonesia bị đội bóng Nhật Bản chấm dứt hợp đồng

Justin Hubner - tuyển thủ quốc gia Indonesia đã bị câu lạc bộ Nhật Bản là Cerezo Osaka kết thúc sớm hợp đồng cho mượn từ Wolverhampton.

Hubner trong màu áo Indonesia. Ảnh: Goal
Hubner trong màu áo Indonesia. Ảnh: Goal

Trên trang mạng xã hội chính thức của Wolves Academy chuyên cập nhật thông tin về các cầu thủ trưởng thành từ tuyến trẻ Wolverhampton, CLB này xác nhận việc hậu vệ đang thuộc biên chế đội bóng là Justin Hubner đã bị Cerezo Osaka kết thúc hợp đồng cho mượn. Hubner được Wolves cho CLB Nhật Bản mượn nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp sau khi đã đôn anh lên đội 1 ở mùa giải trước.

Hậu vệ sinh năm 2003 bắt đầu chuyển sang Nhật Bản từ tháng 3-2024 và theo kế hoạch sẽ gắn bó tại Cerezo Osaka tới hết năm nay. Tuy nhiên, anh không thể hiện được nhiều và đã sớm bị chấm dứt hợp đồng. Tổng kết lại, Hubner có 6 lần ra sân tại J.League 1 (trong đó chỉ được đá chính 1 lần) và 2 lần xuất hiện ở J.League Cup. Thời lượng anh chơi cho Cerezo Osaka tổng cộng chỉ có 190 phút ít ỏi. Sau khi bị chấm dứt hợp đồng, Hubner sẽ trở lại Anh nhưng chưa rõ liệu cầu thủ này có tới Marbella - nơi Wolves đang tập huấn hè để hội quân cùng các đồng đội hay không.

z5640307244842_ca4f08005fc7a583c8cba741569d3713.jpg
Justin Hubner không được ra sân nhiều và đã bị Cerezo Osaka sớm chấm dứt hợp đồng. Ảnh: Media Otoinfo

Justin Hubner sinh ra tại Hà Lan nhưng có cha là người Indonesia. Anh từng được đào tạo tại các CLB Hà Lan như Willem II và Den Bosch. Tới năm 2020, ở tuổi 17, hậu vệ này chuyển tới Anh để thi đấu cho đội trẻ Wolverhampton. Mùa giải 2023-24 đánh dấu việc Hubner được đôn lên đội 1 và ngồi dự bị trong trận gặp Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, anh không ra sân lần nào và nhanh chóng bật bãi sang Nhật Bản. Với việc chẳng thể hiện được nhiều khi được cho đi “tu nghiệp”, rất có thể Hubner sẽ tiếp tục không được trọng dụng tại đội 1 Wolverhampton.

Ở góc độ quốc tế, Hubner từng thi đấu cho U20 Hà Lan - nơi anh sinh ra và cũng là quê mẹ. Nhưng việc có cha là người Indonesia đã giúp anh được đội tuyển xứ vạn đảo để mắt đến. Với chủ trương sử dụng các cầu thủ có gốc gác Indonesia được sinh ra và đào tạo tại châu Âu, Chủ tịch Erick Thohir cùng PSSI (Liên đoàn Bóng đá Indonesia) đã giúp Hubner có quyền công dân Indonesia vào tháng 12-2023. Hubner sau đó ngay lập tức trở thành nòng cốt ở cả đội U23 và ĐTQG của HLV Shin Tae-yong. Kể từ đó, Hubner đã có 12 lần ra sân cho Indonesia, cùng đội tuyển này lọt vào vòng 16 đội Asian Cup 2023 và vòng loại 3 World Cup 2026 châu Á.

Tin cùng chuyên mục