HA.GL – CLB Hà Nội (17 giờ, ngày 15-10): Khó cho chủ nhà

Những lần đối đầu gần đây giữa hai đội, ưu thế đang nghiêng về phía CLB Hà Nội, và ở cuộc so tài lần này xem ra tình hình khó thay đổi khi đội khách hướng đến mục tiêu đua tranh vô địch, trong khi chủ nhà dường như không còn động lực để thi đấu.

Văn Quyết đang đạt phong độ cao sẽ là chỗ dựa cho hàng công của CLB Hà Nội
Văn Quyết đang đạt phong độ cao sẽ là chỗ dựa cho hàng công của CLB Hà Nội

Cái khó đầu tiên của HA.GL là lịch thi đấu khi liên tục so tài với các đối thủ mạnh ở đầu giai đoạn hai. Ở vòng đấu trước là gặp Viettel và nay là đại diện khác của thủ đô, CLB Hà Nội. Tiếp đến là sự thiếu hụt của nhiều trụ cột trong trận này khi hậu vệ Memovic, thủ môn Bửu Ngọc vắng mặt vì thẻ phạt còn Minh Vương thì nghỉ đến hết giải do chấn thương.

Vấn đề của đội bóng phố Núi trong thời gian qua chính là việc thiếu thủ lĩnh thực thụ ở trên sân và lối đá thiên về kỹ thuật, đá đẹp của họ đã và đang bị các đối thủ bắt bài nên điều dễ thấy là HA.GL đang dần chuyển sang lối đá thực dụng, phòng ngự phản công. Dù vậy, lãnh đạo đội bóng này cũng thở phào khi mà họ cũng đã kịp sớm trụ hạng nên khó khăn trên không là vấn đề quá lớn ở những trận đấu tại giai đoạn 2. Ít ra đây cũng là dịp để “gò” lại những khiếm khuyết trên sân cũng như thử sức các cầu thủ dự bị.

HA.GL – CLB Hà Nội (17 giờ, ngày 15-10): Khó cho chủ nhà ảnh 1 Hồng Duy sẽ lại có dịp đọ sức cùng QBV VN 2019 Hùng Dũng
Ở bên kia sân, CLB Hà Nội đang lấy lại phong độ tốt nhất cũng như có được đội hình đầy đủ trong chuyến làm khách lần này. Ngoài Quang Hải họ còn có Văn Quyết, Omar, Rimario đủ để trở thành thách thức cực lớn cho các hậu vệ đội chủ nhà.

Dù thi đấu trên sân khách nhưng rõ ràng ưu thế đang nghiêng về các cầu thủ Hà Nội. Và cú hụt chân của Sài Gòn FC ở trận đấu sớm càng thúc đẩy tinh thần cầu thủ Hà Nội dâng cao quyết giành chiến thắng trong trận này để áp sát vị trí đầu bảng.

Dự đoán: Hà Nội thắng 2-0

Tin cùng chuyên mục