
Có lợi thế được thi đấu trên sân nhà, nhưng Thanh Hóa lại không thể hiện được bản lĩnh của CLB đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Thậm chí, đoàn quân của HLV Velizar Popov còn để đội khách mở điểm từ phút 11. Các học trò của HLV Nguyễn Thành Công phối hợp bên cánh trái, rồi một cầu thủ tạt bóng vào trong cho Geovane Mango bật cao đánh đầu ghi bàn thắng khai thông thông thế bế tắc.
Bàn thua trở thành gáo nước làm thức tỉnh các cầu thủ Thanh Hóa. Sau đó, đội chủ nhà đẩy cao đội hình và tạo ra thế trận giằng co. Phải đến cuối hiệp 1 để thầy trò HLV Popov có pha lập công gỡ hòa 1-1. Đội bóng xứ Thanh chuyển đổi nhanh trạng thái từ phòng ngự sang tấn công, từ đó mở ra cơ hội cho Ribamar kiến tạo để A Mít sút tung nóc lưới của thủ môn Nguyễn Thanh Tùng.
Đầu hiệp 2, Helerson Mateus của Hà Tĩnh trong vòng cấm đã làm tung lưới của Thanh Hóa. Tuy nhiên, trọng tài Hoàng Ngọc Hà sau khi tham khảo công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) đã từ chối bàn thắng. Bởi trước khi Helerson dứt điểm thì Geovane trong tư thế việt vị lại tham gia vào tình huống tấn công.

Thoát bàn thua, đội chủ nhà đẩy cao đội hình từ giữa hiệp 2. Nhưng sau các pha lên bóng mà không mang lại hiệu quả, Thanh Hóa chơi cầm chừng vì không dám mạo hiểm vào thời điểm cuối trận. Bên kia phần sân, Hà Tĩnh cũng đề cao sự chắc chắn nên ưu tiên cho hệ thống phòng ngự. Kết quả hòa 1-1 chung cuộc cũng phản ánh đúng cục diện ở hiệp 2.
Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Popov thể hiện rõ sự thất vọng bởi đây đã là trận hòa thứ 2 liên tiếp trên sân nhà. Thanh Hóa vẫn tạm giữ ngôi đầu với 22 điểm, nhưng đối diện nguy cơ đánh mất vị trí này vào tay Nam Định (đang có 20 điểm) nếu các nhà đương kim vô địch thắng TC-Viettel ở trận đấu muộn vòng 10.
Trong khi Hà Tĩnh tiếp tục là đội duy nhất vẫn giữ thành tích bất bại từ đầu giải đấu. Thầy trò Nguyễn Thành Công chắc chắn nằm trong tốp 5 sau vòng 10 với 16 điểm hiện có.