Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV đoạt huy chương ASIAD 19

Các HLV, VĐV của thể thao Hà Nội đã được khen thưởng với những kết quả huy chương đã giành ở ASIAD 19 vừa qua tại Hàng Châu (Trung Quốc).
Thể thao Hà Nội đã khen thưởng cho HLV, VĐV đạt thành tích ASIAD 19. Ảnh: NGỌC TÚ
Thể thao Hà Nội đã khen thưởng cho HLV, VĐV đạt thành tích ASIAD 19. Ảnh: NGỌC TÚ

UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng trong chiều 1-12 dành cho HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 19 vừa qua.

Các HLV, VĐV của thể thao Hà Nội đã đóng góp 2 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ trong tổng thành tích chung 3 HCV, 5 HCB, 19 HCĐ của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 đã tranh tài tại Hàng Châu (Trung Quốc). Trong đó về kết quả HCV, thể thao Hà Nội có HLV và VĐV góp mặt ở các nội dung cầu mây đồng đội bốn người của tuyển cầu mây Việt Nam và kata (biểu diễn) nữ của tuyển karate Việt Nam.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội – ông Đào Quốc Thắng cho biết, trong số thành viên Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 19 thì thể thao Hà Nội đóng góp 125 thành viên (1 cán bộ, 30 HLV, 94 VĐV). Số lượng VĐV Hà Nội góp mặt tại ASIAD 19 là 94/337 VĐV của Thể thao Việt Nam đạt tỷ lệ 28,97%. Thể thao Hà Nội đã có VĐV tham dự các môn và phân môn gồm bắn cung, bắn súng, bơi, bóng bàn, bóng đá, quyền Anh (boxing), canoeing, cầu mây, cờ tướng, cờ vua, cử tạ, đấu kiếm, điền kinh, golf, jujitsu, karate, kurash, rowing, taekwondo, thể dục dụng cụ, thể thao điện tử - esports, vật, wushu, xe đạp đường trường. “Tỉ lệ về số HCV mà thể thao Hà Nội giành được so với kết quả chung của Đoàn thể thao Việt Nam là 66,67%. Các HLV, VĐV của thể thao Hà Nội đã nỗ lực trong tập luyện chuẩn bị chuyên môn để rèn luyện và vượt mọi khó khăn thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất mang vinh quang về cho tổ quốc”, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội – ông Đào Quốc Thắng cho biết.

Tại buổi lễ, UBND thành phố Hà Nội đã trao tặng Bằng khen cho 26 cá nhân là VĐV, HLV đã đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 19.

Quy định cụ thể mức thưởng đối với HLV, VĐV thể thao đạt thành tích cao trong các giải thi đấu quốc tế, khu vực, quốc gia của thành phố Hà Nội đối với mỗi tấm HCV là 85 triệu đồng, HCB là 40 triệu đồng, HCĐ là 35 triệu đồng và phá mỗi kỷ lục ASIAD sẽ được thưởng thêm 30 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục