Guồng quay ngoại hạng Anh trở lại: Nóng chuyện Rashford, Haaland

Marcus Rashford đã rút lui ở đợt trận vòng loại Euro 2024 vừa qua, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tuyển Anh của Southgate không chơi tưng bừng, thiết lập các cột mốc quan trọng, tạo ra vô số lời khen tặng trên truyền thông về vinh quang mùa Hè năm sau tưởng như đã trong tầm tay.
Đây là lần thứ 5 Marcus Rashford chủ động xin không tập trung đội tuyển kể từ Euro 2020 vì lý do chấn thương hoặc bệnh.
Đây là lần thứ 5 Marcus Rashford chủ động xin không tập trung đội tuyển kể từ Euro 2020 vì lý do chấn thương hoặc bệnh.

Rashford dính chấn thương trong chiến thắng ở tứ kết FA Cup trước Fulham và đã trở lại tập luyện nhẹ với Man.United hôm đầu tuần. Đây là lần thứ 5 Rashford chủ động xin không tập trung đội tuyển kể từ Euro 2020 vì lý do chấn thương hoặc bệnh. Ba trong số đó, tiền đạo này quay trở lại thi đấu ngay cho Man.United khi đấu trường CLB trở lại. Như người ta hay nói, một lần có thể là tình cờ chứ nhiều lần thì sẽ bị nghi ngờ.

Theo nguồn tin từ Sky News thì có sự thất vọng trong tuyển Anh khi một số cầu thủ hàng đầu của họ đã không có mặt như Reece James, Mason Mount và Raheem Sterling. Với Rashford, thông tin về chấn thương không rõ ràng trong khi anh lại đăng ảnh mình chụp tại New York vào dịp cuối tuần. HLV Southgate có chút “bóng gió” về trường hợp này: “Có cảm giác là anh ấy đã chơi rất tốt, nhưng chúng tôi không thường xuyên có được điều đó. Nếu chúng tôi gặp vấn đề về nhân sự, mà còn thiếu một người như vậy, thì rõ ràng là có thiệt hại. Dù sao, chúng tôi rất muốn có anh ấy”.

Đội bóng thiếu nhiều trụ cột của Southgate về cơ bản đã chơi rất tốt với chiến thắng lịch sử trước Italia cũng như các đánh giá đầy triển vọng ở một số ngôi sao trẻ như Rice và Belingham. Cũng đã xuất hiện thông tin về mối quan hệ không tốt giữa Southgate và Rashford qua cách thống kê về những lần vắng mặt của Rashford đến từ nhà cầm quân Tam sư. Đại loại phải thực sự thất vọng lắm thì người ta mới nhớ kỹ đến vậy.

Có tin đồn Haaland cố tình không về tập trung với tuyển Na Uy để có thể lực tốt nhất đá trận Man.City - Liverpool.

Có tin đồn Haaland cố tình không về tập trung với tuyển Na Uy để có thể lực tốt nhất đá trận Man.City - Liverpool.

Tuy nhiên, Southgate không phải là trường hợp duy nhất gặp vấn đề với việc triệu tập ngôi sao. HLV xứ Wales Rob Page đã bày tỏ sự tức giận khi Brennan Johnson có thể chơi cho Nottingham Forest cuối tuần trước nhưng 2 ngày sau đó lại không thể thi đấu cho Xứ Wales vì những lo ngại về thể lực. Nổi cộm nhất là tin đồn Haaland cố tình không về tập trung với tuyển Na Uy để có thể lực tốt nhất đá trận Man.City - Liverpool. Không có siêu tiền đạo, Na Uy thua trắng Tây Ban Nha 0-3 và bị Geogia cầm hòa 1-1.

Cha của Haaland, ông Alfie nói với truyền thông Na Uy rằng con mình đến Tây Ban Nha để kiểm tra và điều trị chấn thương do tại đó có một cơ sở quan hệ tốt với Man.City chứ không phải đến Tây Ban Nha chơi trong khi tuyển quốc gia thi đấu. Cha của Haaland phủ nhận thông tin về việc Haaland có thể đá ở trận gặp Liverpool: “Đúng là Haaland vẫn có thể đá, nhưng nó cũng phải tập luyện được thì mới ra sân chứ. Tôi đâu phải bác sỹ để biết tình trạng thực sự của con mình. Đây là một canh bạc đối với sức khỏe của Haaland, nhưng dù sao thì nó phải được tập cùng Man.City rồi mới đá”.

Sky News vừa thông tin cảnh sát vùng Manchester đang điều tra nghi vấn Haaland vừa chạy xe vừa sử dụng điện thoại di động. Tờ the Sun có cả ảnh chụp qua camera của cảnh sát. Hiện Man.City không bình luận gì.

Tin cùng chuyên mục