Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương 2017: Lê Nguyệt Minh xuấc sắc giúp VUS TPHCM soán ngôi đồng đội

Không chỉ hoàn thành mục tiêu gia tăng khoảng cách điểm áo xanh, tay đua Lê Nguyệt Minh còn giúp VUS TPHCM lật đổ ngôi nhất đồng đội của Domesco Đồng Tháp trong chặng 4 diễn ra sáng nay từ Buôn Ma Thuộc đi Chư Sê (142 km). 

Lê Nguyệt MInh đang thoát đi cùng Tấn Đại. Ảnh: Hoàng Hùng
Lê Nguyệt MInh đang thoát đi cùng Tấn Đại. Ảnh: Hoàng Hùng

Do Domesco Đồng Tháp chơi chiến thuật bảo vệ chặt chẽ cho chiếc áo vàng Phạm Quốc Cường, đồng thời 2 tay đua đội tuyển Quốc gia Minh Luận, Duy Nhân xếp trên Trần Thanh Điền, cửa đánh áo vàng của VUS TPHCM rất hẹp. Có lẽ vì thế, HLV Đỗ Thành Đạt quyết định củng cố cơ hội cho chiếc áo xanh Lê Nguyệt Minh nhằm chắc chắn có trong tay một danh hiệu rồi mới tính tiếp. Do đó khi cờ lệnh xuất phát được phất lên, Lê Nguyệt Minh tăng tốc tấn công đi ở tốp trên cùng với 10 tay đua khác.

Không phụ lòng tin tưởng của BHL và đồng đội, Lê Nguyệt Minh có ngày thi đấu khá tuyệt vời. Không chỉ thắng hai điểm Sprint dọc đường, anh còn bứt phá trong 4 km cuối thoát đi với Hà Kiều Tấn Đại (BTV Đại Nam Bình Dương). Tuy chỉ về nhì chặng, nhưng nhờ cú bứt phá tạo khoảng cách 17 giây so với tốp của Minh Trí (Domesco Đồng Tháp), Lê Nguyệt Minh đã giúp VUS TPHCM vươn lên đứng đầu bảng tổng sắp sau 4 chặng. Họ chỉ hơn đúng 1 giây so với đội đua vùng Đồng Tháp Mười trong cuộc chiến giành vị trí nhất đồng đội.

Nhờ điểm thưởng nhất 2 Sprint và hạng nhì chặng, Lê Nguyệt Minh tiếp tục mặc chiếc áo xanh sau 4 chặng nhưng gia tăng khoảng cách lên 26 điểm so với Hà Kiều Tấn Đại và 27 điểm so với đối thủ nguy hiểm Huỳnh Thanh Tùng (Đội tuyển Quốc gia). Khoảng cách điểm tương đối lớn để cho Lê Nguyệt Minh chạm 1 tay vào chiếc áo xanh. Chiếc áo vàng không có gì thay đổi vẫn thuộc về tay đua Phạm Quốc Cường.

Sáng mai 7-12, cuộc đua xe đạp BTV – Cúp Ống Nhựa Hoa Sen thi đấu chặng 5 từ Gia Lai đi Kon Tum (92 km).

Tin cùng chuyên mục