Giải quần vợt Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố năm 2018: Sân chơi lành mạnh cho người lao động

Nhằm kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành xây dựng Việt Nam 29-4-1958 --  29-4-2018. Sở Xây dựng TPHCM đã tổ chức giải quần vợt Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông, Tây Nam bộ mở rộng 2018 tại Công viên Tao Đàn (TPHCM). 

Trao giải vô địch tennis tại hội thao.Ảnh: VIỆT DŨNG
Trao giải vô địch tennis tại hội thao.Ảnh: VIỆT DŨNG

Giải quần vợt Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố năm 2018 thu hút gần 170 tay vợt tranh tài ở nội dung đôi.

Năm nay, giải đấu được nâng tầm khi các tay vợt khi thu hút nhiều tay vợt tham dự hơn và BTC giải phục vụ chu đáo hơn khi có nước, bánh, trái để phục các tay vợt trong giờ nghỉ giữa các hiệp.

Đặc biệt, luật “bàn thắng vàng” được áp dụng khi hai đội đang có điểm “lợi đều” (40-40) trong một game đấu, bên nào thắng điểm kế tiếp sẽ giành phần thắng game đó.

Giải quần vợt Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố năm 2018: Sân chơi lành mạnh cho người lao động ảnh 1 Đội vô địch tại hội thao. Ảnh: VIỆT DŨNG
Giải quần vợt Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố năm 2018: Sân chơi lành mạnh cho người lao động ảnh 2 Đại diện các đội chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc. Ảnh: NHẬT ANH
Giải quần vợt Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố năm 2018: Sân chơi lành mạnh cho người lao động ảnh 3 Đôi Tuấn - Hải trong trận đấu tại giải  quần vợt Sở Xây dựng các Ttnh, thành phố năm 20182018. ẢNH: NHẬT ANH
Mục đích ở giải lần này, là tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phát triển phong trào thể dục thể thao trong ngành xây dựng, động viên lực lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lào động tích cực tham gia rèn luyện thân thể, tăng cường sức khoẻ để phục vụ tốt cho đời sống, học tập và công tác”.
Giải quần vợt Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố năm 2018: Sân chơi lành mạnh cho người lao động ảnh 4 Đôi Kiên - Hiếu. ẢNH: NHẬT ANH
Với số lượng VĐV đông đảo và chất lượng, đến từ các Sở Xây dựng trong và ngoài tỉnh, giải đấu sẽ là nơi cho các tay vợt được thi đấu cọ xát để nâng cao trình độ.
Ngoài ra, giải còn là nơi giao lưu học hỏi, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa các đơn vị làm việc thuộc Sở Xây dựng.
Giải quần vợt Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố năm 2018: Sân chơi lành mạnh cho người lao động ảnh 5 Đôi Thành - Hữu đang thi đấu tại giải. ẢNH : NHẬT ANH 
Ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết: “Giải quần vợt Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố năm 2018 là một  sân chơi lành mạnh cho tập thể, cá nhân được giao lưu, giải trí, học tập và trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý và phát triển các hoạt động công đoàn cũng như nhiều kiến thức chuyên môn khác trong ngành xây dựng.
Ngoài ra, thông qua hoạt động thể dục thể thao,… tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên chức các Sở gặp gỡ giao lưu mỗi năm để từ đó giúp nâng cao ý thức trong cán bộ, công chức viên chức, góp phần rèn luyện lối sống văn hóa, chấp hành tốt các quy định pháp luật”.

Giải quần vợt Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố năm 2018, vẫn tiếp tục thi đấu đến hết ngày 22-4 tại Công viên Tao Đàn.  

Tin cùng chuyên mục