Có một điều trùng hợp trong vòng bán kết nội dung đơn nam diễn ra vào sáng qua tại CLB quần vợt Phú Thọ, cả hai trận bán kết đều là cuộc đối đầu giữa một tay vợt kỳ cựu thuộc lứa 8X và một tay vợt đang trong giai đoạn sung sức của nhóm 9X. Thế nhưng, trong cả hai trận đấu, các tay vợt đàn anh đều chứng tỏ được kinh nghiệm tích lũy nhiều năm qua để đánh bại các đàn em chơi thiên về sức lực.
Trận đấu đầu tiên giữa tay vợt 20 tuổi Phạm Minh Tuấn (Đà Nẵng) với tay vợt lão luyện Lâm Quang Trí (Cà Mau) có kết quả được xem là bất ngờ lớn. Trước trận đấu này, giới chuyên môn đều nhận định khả năng của Minh Tuấn giành chiến thắng là rất cao bởi tay vợt Đà Nẵng đang có sự tiến bộ vượt bậc cũng như điểm rơi phong độ đang tốt. Ai cũng nghĩ rằng Minh Tuấn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, trong khi Quang Trí không được đánh giá cao ở nội dung đơn. Vì sở trường của Quang Trí là đánh đôi và anh được gọi vào đội tuyển chủ yếu đánh nội dung đôi.

Tay vợt Lâm Quang Trí.
Nhưng trong trận đấu hôm qua, Quang Trí vẫn sử dụng vũ khí sở trường giao bóng cực mạnh rồi lên lưới nhưng khuất phục được Minh Tuấn bằng chiến thắng 2-0 (6/4, 6/3). Sở dĩ Quang Trí đánh theo cách đó vì anh đã lớn tuổi, sức lực không bền bỉ cho các pha bóng cầu cưa nhằm giảm tiêu hao thể lực. Không khắc chế được lối chơi của đàn anh, Minh Tuấn nhận thất bại là điều hoàn toàn xứng đáng.
Trong khi đó, trận bán kết thứ 2 kết thúc với phần thắng 2-0 (6/2, 7/5) của lão tướng Hoàng Thành Trung (Hà Nội) trước tay vợt Hoàng Hải (Bình Dương) đã được dự báo trước. Về trình độ chuyên môn, tay vợt của đơn vị Becamex Bình Dương chưa đạt đến độ chín như cỡ Hoàng Nam, Hoàng Thiên nên khó có cửa khuất phục trước lối đánh đầy ma quái của Hoàng Thành Trung. Tuy nhiên, việc lọt vào tới vòng bán kết cũng là một nỗ lực đáng ghi nhận cho Hoàng Hải. Đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay mà anh đạt được.
Việc hai tay vợt kỳ cựu Hoàng Thành Trung và Lâm Quang Trí lọt đánh bại lớp trẻ vào chung kết diễn ra vào sáng nay cũng là điều thất vọng cho sự phát triển của quần vợt Việt Nam. Vì trong thời gian qua, ngoại trừ Hoàng Thiên, Hoàng Nam chứng tỏ được sự tiến bộ vững chắc của mình, các tay vợt trẻ còn lại dường như chưa có sự ổn định trong chuyên môn lẫn cách chơi. Họ đang ở độ tuổi hai mươi, độ tuổi bắt đầu sung sức trong quần vợt nhưng lại không thể đánh bại được các tay vợt đàn anh đã qua thời kỳ đỉnh cao. Nếu dùng những trận đấu này là thước đo, đó là thất bại cho các tay vợt trẻ.
|
Quang Trực