Giải điền kinh Singapore mở rộng 2019: Việt Nam đoạt 2 HCV

Khép lại cuộc tranh tài tại Giải điền kinh Singapore mở rộng lần thứ 81 năm 2019, các VĐV điền kinh Việt Nam đã giành được 2 HCV và 2 HCĐ, dù chỉ cử đến với giải 6 gương mặt của đội tuyển điền kinh TPHCM và Đồng Nai.

VĐV Lương Đức Phước (giữa) trên bục nhận HCV 1.500m nam.
VĐV Lương Đức Phước (giữa) trên bục nhận HCV 1.500m nam.

Tại nội dung ném đĩa nam, VĐV Phan Thanh Bình đã vượt qua rất nhiều đối thủ để giành HCV với thành tích 48m09, phá kỷ lục của bản thân tới 78cm (kỷ lục cũ của Thanh Bình là 47m31). Tuy nhiên, Thanh Bình còn phải phấn đấu thêm nữa thì mới có thể chạm đến kỷ lục mà thầy mình là kỷ lục gia Đào Dân Tiến đang nắm giữ ở sân chơi toàn quốc (48m50) suốt từ năm 2000 đến nay.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Thanh Bình vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển, nhất là khi VĐV xuất thân từ Quận 4 sở hữu những tố chất phù hợp để phát triển nội dung ném đĩa nam. Thêm vào đó, được HLV Đào Dân Tiến huấn luyện và được điền kinh TPHCM chăm chút đầu tư nên Thanh Bình luôn thể hiện được sự tiến bộ về chuyên môn.

Ở các cuộc đua cự ly trung bình nam, VĐV Lương Đức Phước (Đồng Nai) cũng đã thi đấu rất xuất sắc khi đánh bại nhiều đối thủ ở châu lục và khu vực Đông Nam Á để đoạt tấm HCV cự ly 1.500m nam với thông số thời gian 4 phút 07 giây 09. Đây vốn dĩ là nội dung thế mạnh của điền kinh Việt Nam suốt hơn 1 thập kỷ qua ở khu vực. Hiện tại, tuyển thủ Dương Văn Thái vẫn đang được đánh giá là ngôi sao số 1 ở các cự ly 800m và 1.500m nam tại đấu trường SEA Games.

VĐV Lương Đức Phước trước đó còn mang về cho điền kinh Việt Nam thêm 1 tấm HCĐ ở cự ly 800m nam với thời gian 1 phút 56 giây 14.

Thầy trò đội tuyển điền kinh tham dự giải Singapore mở rộng 2019.
Tổ chạy tiếp sức 4x100m nữ với Lê Thị Mộng Tuyền, Lưu Kim Phụng, Vương Ngọc Tuyết và Nguyễn Vân Khánh dưới sự dẫn dắt của HLV Trịnh Công Khanh dù chưa có thời gian ráp nối nhiều trước khi lên đường tham dự giải, nhưng cũng đã kịp giành được tấm HCĐ với tổng thời gian 47 giây 70. Đây cũng chính là nhóm VĐV sẽ hợp cùng nhà vô địch Lê Tú Chinh chuẩn bị bảo vệ tấm HCV ở đấu trường SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm nay tại Philippines.
Như vậy, điền kinh Việt Nam đã về đích ở vị trí thứ 8/13 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự Giải điền kinh Singapore mở rộng lần thứ 81 năm 2019, giúp giới chức điền kinh có những đánh giá và nhận định để điều chỉnh kế hoạch cho SEA Games 30, nhất là hướng đến nhiệm vụ tranh đoạt những tấm vé chính thức tham dự Olympic Tokyo 2020 ở Nhật Bản.

Tin cùng chuyên mục