Giải cờ vua VĐQG 2017: Chưa ai thể hiện ưu thế vượt trội

Ván thứ 8 trong nội dung cờ tiêu chuẩn tại giải (tổ chức ở NTĐ Trịnh Hoài Đức – Hà Nội) đã kết thúc trong chiều 21-4. Tuy nhiên, ở cả bảng nam và nữ, chưa kỳ thủ nào có ưu thế vượt trội.
Kỳ thủ Đào Thiên Hải bất ngờ thua ở ván 8. Ảnh LĐCVNcung cấp
Kỳ thủ Đào Thiên Hải bất ngờ thua ở ván 8. Ảnh LĐCVNcung cấp
Ván thứ 8 trong nội dung cờ tiêu chuẩn tại giải (tổ chức ở NTĐ Trịnh Hoài Đức – Hà Nội) đã kết thúc trong chiều 21-4. Tuy nhiên, ở cả bảng nam và nữ, chưa kỳ thủ nào có ưu thế vượt trội.

Tại bảng nam, hôm qua cuộc giằng co vươn lên vị trí tạm dẫn đầu giữa Đào Thiên Hải (TPHCM) và Trần Tuấn Minh (Hà Nội) khá quyết liệt thì tại chiều thi đấu 21-4, cả 2 kỳ thủ trên đều không có tên ở vị trí số 1. 

Ván 8, Trần Tuấn Minh đã bị kỳ thủ Bảo Khoa (Lâm Đồng) thủ hòa nên kỳ thủ của chủ nhà Hà Nội chỉ có 5,5 điểm tạm thời. Trong khi đó, Đào Thiên Hải bất ngờ thua đàn em Nguyễn Văn Huy (Hà Nội). 

Thắng đàn anh Đào Thiên Hải, Nguyễn Văn Huy đạt 6 điểm qua 8 ván vươn lên tạm đứng số 1 tại bảng nam. Các vị trí xếp sau kỳ thủ này lần lượt là Bảo Khoa, Trần Tuấn Minh và Đào Thiên Hải, Võ Thanh Ninh (Kiên Giang) khi tất cả chỉ có 5,5 điểm. 

Về thi đấu nữ, Hoàng Thị Bảo Trâm (TPHCM) đã vươn lên vị trí số 1 tạm thời khi đã có 7 điểm. Bám đuổi cô rất sát ngay sau là kỳ thủ Lương Phương Hạnh (Hà Nội, đạt 6,5 điểm). Kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ) được chờ đợi rất nhiều trước khi giải diễn ra nhưng hiện mới chỉ có 5 điểm qua 8 ván và tạm đứng hạng 6. 

Nội dung cờ tiêu chuẩn tại giải năm nay thi đấu 11 ván. Sau cờ tiêu chuẩn, các kỳ thủ còn thi đấu cờ nhanh, cờ chớp. 

Tin cùng chuyên mục