Theo cây bút Greg Couch của trang web FanHouse Tennis, Teddy Forstmann - Chủ tịch điều hành IMG - từng chi ra đến 575 ngàn USD trong vòng 18 tháng qua để bịt miệng không cho Jim Agate thông tin ra công luận vụ Forstmann tham gia cá cược.
Hiện vụ việc Agate kiện Forstmann vì IMG phá vỡ một thỏa thuận kinh doanh với công ty in ấn do ông này làm giám đốc - trong đó có cáo buộc Forstmann nhận “tin nội gián” từ Roger Federer, Tiger Woods (?) để đặt cược vào một số trận đấu của 2 VĐV lừng danh này - vẫn còn đang gây lùm xùm dư luận và chưa có kết luận rõ ràng… FanHouse Tennis cũng đã gửi những cáo buộc mới nhất này cho phía IMG, nhưng hiện vẫn chưa có phản hồi từ IMG.
![]() |
Teddy Forstmann và cô bạn gái Padme. |
Trong những cáo buộc mới nhất này, FanHouse Tennis dẫn lời Agate cho biết Forstmann đã nhờ mình đại diện đặt cược trong khoảng 600 lần, không chỉ trong các giải đấu quần vợt, golf mà còn trong những giải đấu khác như giải bóng rổ các trường Đại học Mỹ (NCAA) - với hơn 150 ngàn USD tiền cược, giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA), các giải bóng chày, giải khúc côn cầu nhà nghề Bắc Mỹ (NHL), giải bóng đá các trường Đại học Mỹ… Và để Agate tỏ ra kín tiếng trong các phi vụ cá cược, Forstmann đã chi ra khoản tiền 575 ngàn USD để bịt miệng ông này.
Đương nhiên, khi Forstmann đã phủ nhận cáo buộc của Agate cho rằng mình sử dụng Agate như là một trung gian để cá cược (Forstmann thừa nhận mình có tham gia cá cược nhưng là do tự mình đặt cược chứ không thông qua bất kỳ trung gian nào) thì chắc chắn ông này cũng sẽ phủ nhận thông tin mình đã chi tiền bịt miệng. Tuy nhiên, những cáo buộc mới nhất từ FanHouse Tennis cho thấy tính chất vụ việc rất phức tạp.
Trong lá thư gửi cho Forstmann, Greg Couch viết như sau: “Một môn thể thao bất kỳ luôn dựa vào uy tín của tự bản thân nó, tất cả các trận đấu của các môn thể thao đều diễn ra công bằng, nơi các VĐV chơi theo luật lệ hẳn hoi. Forstmann là một tay chơi lớn, cả ở ngoài hay ở trong sân đấu, mà lại không tuân thủ luật lệ. Ông ấy đã khiến dư luận và các CĐV hoài nghi, và khi đó sẽ rất khó để lấy lại niềm tin. Các môn thể thao trên thế giới đang đối mặt với một vấn đề không nhỏ, khi Forstmann quá ngạo mạn và tự cao đã tự đặt cho mình một chỗ đứng cao hơn tất cả luật lệ”.
TIỂU BẢO