FIFA sẽ hỗ trợ bóng đá Việt Nam 1,5 triệu USD

Thông báo mới nhất của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cho hay, mức hỗ trợ đối với các Liên đoàn Bóng đá quốc gia có đội tuyển tham dự Vòng chung kết World Cup nữ 2023 là 1,5 triệu USD.

FIFA cũng khẳng định chế độ dành cho các đội tuyển tham dự World Cup nữ sẽ ngang bằng với chế độ mà các đội tuyển nam từng được hưởng khi dự Vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar.

Khoản tiền mà FIFA chi trả kèm điều kiện bắt buộc các liên đoàn bóng đá thành viên có đội tuyển tham dự sử dụng vào những vấn đề như chi trả các chi phí cho đội tuyển quốc gia tham dự giải và đầu tư cho sự nghiệp phát triển bóng đá.

Tại Vòng chung kết World Cup nữ 2023, tất cả các liên đoàn có đội tuyển xuất hiện ở vòng đấu bảng đều nhận được 1,5 triệu USD. Nếu lọt tiếp vào vòng 1/16 sẽ nhận khoản tiền 1,87 triệu USD… Đội vô địch sẽ nhận khoản tiền thưởng 4,29 triệu USD. Ngoài ra còn có khoản tiền thưởng dành riêng cho các cầu thủ. Có nghĩa, mỗi cá nhân cầu thủ có tên trong danh sách đăng ký cuối cùng dự giải sẽ nhận số tiền thưởng tùy theo thành tích: Nếu đội tuyển dừng chân tại vòng bảng, mỗi cầu thủ tham dự giải sẽ được nhận 30.000 USD; nếu đội tuyển giành ngôi vô địch, mỗi cầu thủ sẽ nhận được 270.000 USD… FIFA cũng lưu ý, việc sử dụng quỹ nêu trên sẽ được FIFA kiểm toán.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang trong giai đoạn tập huấn tại Đức để chuẩn bị cho Vòng chung kết World Cup nữ 2023. Dự kiến đội thi đấu 4 trận giao hữu tại đây, trong đó có 1 trận gặp đội tuyển nữ quốc gia Đức.

QUỐC CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục