Federico Dimarco là cầu thủ chạy cánh số 1 châu Âu

Dù chơi ở vị trí hậu vệ (cánh trái) nhưng Federico Dimarco đang là cầu thủ chạy cánh chuyền bóng tấn công số 1 ở cựu lục địa kể từ đầu mùa giải tới nay.

Federico Dimarco đang là hậu vệ tấn công nhiều nhất
Federico Dimarco đang là hậu vệ tấn công nhiều nhất

Federico Dimarco có vóc dáng nhìn có vẻ nặng nề nhưng lại là một hậu vệ cánh trái gần như không thể thay thế của HLV Simone Inzaghi ở Inter Milan kể từ mùa giải 2023-2024 tới nay. Hậu vệ 26 tuổi đang là cầu thủ tạt bóng tốt nhất hiện nay trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu với tổng cộng 64 lần. Người thứ nhì là Alex Grimaldo của Bayer Leverkusen (đứng vị trí số 1 mùa trước) với 50 lần. Theo Hernandez của AC Milan đứng thứ 3 có 21 lần...

Hai đội bóng hàng đầu châu Âu ở thời điểm này là Real Madrid và Manchester City đều có lối chơi tấn công biên nhưng là những cầu thủ có tố chất cầm bóng đột phá hơn là rê dắt. Chính vì thế là Josko Gvardiol của Manchester City mới có 2 lần tạt bóng, còn Mendy của Real Madrid chỉ mới 1 lần duy nhất. Điểm mạnh của Dimarco là có thể chuyền bóng tấn công từ mọi vị trí: Từ phần sân nhà để phát động tấn công, từ sát đường biên hay bám vạch 16m50 của đối phương. Trung bình, Dimarco có 2,57 đường chuyền tấn công mỗi trận ở Serie A.

Dimarco hơn Grimaldo về số lần tạt bóng nhưng chỉ số chạm bóng bên phần sân đối phương và độ chính xác vẫn chưa thể qua mặt đồng nghiệp người Tây Ban Nha. Phân tích bản đồ nhiệt của Dimarco khiến nhiều người cho rằng anh là tiền đạo cánh chứ không phải là hậu vệ. Dimarco có tới 228 lần chạm bóng bên phần sân đối phương, chỉ kém Grimaldo có hơn 300 lần nhưng anh và Grimaldo đều có 30 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Gvardiol vốn chơi không khác gì tiền đạo lùi của Manchester City cũng chỉ có 20 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Dimarco cũng có độ chính xác của những quả tạt thua Grimaldo là 32,8% so với 38%.

HLV Simone Inzaghi theo dõi trận đấu giữa Italia và Bỉ trên sân AS Roma đã phải bật dậy vì học trò của mình. Dimarco căng bóng rất chuẩn vào sâu trong vòng 5m50 của Bỉ cho Andrea Cambiaso mở tỷ số trận đấu. Chính Dimarco chuyền bóng dài phản công từ phần sân nhà để Mateo Retegui đưa tỷ số lên 2-0.

Chính HLV Luciano Spalletti áp dụng sơ đồ chiến thuật 3-5-2 như Inter Milan nên Dimarco là một trong những cầu thủ hưởng lợi. Dù là một hậu vệ nhưng Dimarco được bố trí dâng cao và không quá nặng khâu phòng ngự nên càng ngày càng hoàn thiện hơn khả năng chuyền bóng tấn công cho Inter Milan lẫn đội tuyển Italia.

Tin cùng chuyên mục