Europa Conference League: West Ham, FC Basel tạo ưu thế

West Ham đã tiến một bước gần hơn đến trận chung kết châu Âu đầu tiên sau 47 năm khi Michail Antonio ấn định chiến thắng 2-1 trước AZ Alkmaar trong trận bán kết lượt đi Europa Conference League vào thứ Năm. Trong khi FC Basle cũng đang theo đuổi lịch sử với chiến thắng kịch tính 2-1 tại Fiorentina.
West Ham tiến gần đến trận chung kết châu Âu đầu tiên sau 47 năm sau chiến thắng 2-1 trước AZ Alkmaar.
West Ham tiến gần đến trận chung kết châu Âu đầu tiên sau 47 năm sau chiến thắng 2-1 trước AZ Alkmaar.

Tại sân London, West Ham bất ngờ bị dẫn trước bởi bàn thắng ở phút 41 của Tijjani Reijnders, trước khi đội bóng của HLV David Moyes chống trả bằng một màn trình diễn ấn tượng sau khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp. Said Benrahma gỡ hòa bằng một quả phạt đền ở phút 67. Được cổ vũ bởi đám đông cuồng nhiệt, West Ham vượt lên dẫn trước ở phút 76 khi Antonio dứt điểm cận thành sau khi cú đánh đầu của Lucas Paqueta bị cản phá trên vạch vôi.

Mùa giải trước, West Ham đã thua trong trận bán kết Europa League trước Eintracht Frankfurt, nhưng giờ họ đang ở vị trí để tiến xa hơn trong mùa giải này. West Ham đã thắng 12 trong số 13 trận ở Europa Conference League mùa giải này, đưa họ đến gần trận chung kết cúp châu Âu đầu tiên kể từ khi bị Anderlecht đánh bại trong trận tranh cúp C2 năm 1976, và hướng đến chiếc cúp lớn đầu tiên kể từ FA Cup 1980.

Chiến thắng trước Man.United vào Chủ nhật đã giúp West Ham bỏ xa khu vực xuống hạng Premier League đến 7 điểm khi chỉ còn 3 trận, điều đó khiến đoàn quân của HLV Moyes được tự do tập trung vào việc giành chiếc cúp châu Âu danh giá. “Tôi thực sự tin rằng chúng tôi có khả năng phục hồi lớn ở đây”, HLV Moyes chia sẻ. “Chúng tôi vừa có một chiến thắng quan trọng trước Man.United và giờ chúng tôi đã thắng 2-1 trong trận bán kết lượt đi cúp châu Âu. Bạn sẽ phải nói rằng mọi thứ hiện tại là rất ổn! Nhưng chúng tôi vẫn chưa hoàn thành nó, còn lâu mới hoàn thành, chúng tôi có một công việc lớn phải làm tuần tới”.

FC Basle có cơ hội trở thành CLB Thụy Sĩ đầu tiên lọt vào một trận chung kết cúp châu Âu.

FC Basle có cơ hội trở thành CLB Thụy Sĩ đầu tiên lọt vào một trận chung kết cúp châu Âu.

Ở diễn biến còn lại, FC Basel đã làm choáng váng chủ nhà là đại diện Serie A, Fiorentina bằng màn ngược dòng ấn tượng. Fiorentina vượt lên dẫn trước ở phút thứ 25 tại Stadio Artemio Franchi khi Arthur Cabral đánh đầu chuẩn xác ghi bàn. Tuy nhiên FC Basel, đội chỉ đứng thứ 5 tại giải vô địch Thụy Sĩ và chưa bao giờ lọt vào một trận chung kết châu Âu, đã có được bàn gỡ hòa ở phút 71 với cú dứt điểm hiểm hóc của Andy Diouf vào góc xa từ rìa vòng cấm. Ở phút bù giờ thứ 3, tiền đạo mượn từ Inter Milan, Darian Males đã kiến tạo để Zeki Amdouni ghi bàn thắng hệ trọng ấn định chiến thắng 2-1, qua đó có thể giúp FC Basle trở thành CLB Thụy Sĩ đầu tiên lọt vào một trận chung kết cúp châu Âu.

Tin cùng chuyên mục