Dubai Championships: Ugo Humbert trở thành người thứ 3 trong lịch sử thắng tuyệt đối 6 trận chung kết đầu tay

Đánh bại Alexander Bublik (Kazakhstan gốc Nga) với điểm số thuyết phục 6-4, 6-3 trong trận chung kết Dubai Championships 2024, Ugo Humbert (Pháp) đã trở thành người thứ 3 trong lịch sử thắng cả 6/6 trận chung kết đầu tiên trong sự nghiệp, nối gót các “đàn anh tiền bối” Ernest Gulbis và Martin Klizan.

Humbert và chiếc cúp vô địch giải Dubai Championships 2024
Humbert và chiếc cúp vô địch giải Dubai Championships 2024

Trước khi lọt đến chung kết Dubai Championships và đăng quang ngôi vô địch, Humbert lần lượt lọt đến các trận chung kết ở Auckland Open - European Open (Antwerp) năm 2020, tại Halle Open 2021, tại Moselle Open (Metz) năm ngoái và tại Open 13 Provence (Marseille) hồi trung tuần tháng 2. Anh thắng tất cả các trận chung kết ở đó.

Đây là thành tích không phải ai cũng có thể đạt được, nó chứng tỏ Humbert đã có màn khởi đầu sự nghiệp (vốn bắt nguồn từ 2016) rất là tuyệt vời. Tuy vậy, chiếu theo những gì đã xảy ra với Gulbis và cả Klizan, kết quả khởi đầu này không đảm bảo biến bất kỳ tay vợt nào trở thành tay vợt lớn hay vĩ đại.

Tất nhiên, thắng tuyệt đối 6/6 trận chung kết ATP Tour đầu tay vẫn tuyệt vời hơn rất nhiều so với thành tích thua tuyệt đối ở ngần ấy lần “chung khảo” và đó là thứ vốn liếng để chàng trai sinh năm 1998 tại Metz cảm thấy cực kỳ tự hào, khi anh đang kế thừa quá tốt khoảng trống mà những Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon... đã để lại.

“Tôi đã chơi bóng với đẳng cấp tuyệt vời trong suốt cả tuần lễ ở đây. Hôm nay là không hề dễ dàng... Tôi thật sự không biết, nhưng tôi đã có một chiến thuật đầy hay ho ở các trận đấu chung kết. Tôi luôn có một đội hỗ trợ rất tuyệt vời ở xung quanh bản thân mình”, Humbert hào hứng chia sẻ.

Khi cầm giao bóng khép lại trận đấu ở game đấu thứ 9 của ván đấu thứ 2, Humbert đã cản phá nguy cơ thua break-point bằng một cú trái tay, trước khi “khóa sổ” trận đấu thông qua cơ hội thắng match-point thứ 2 và kết thúc diễn biến sau 1 giờ 27 phút đồng hồ. Hiện tại, tay vợt người Pháp đã thắng 13/16 trận đấu trong mùa giải năm nay.

Humbert thừa nhận: “Đối thủ rất khó nhằn, chống lại anh ấy vốn không hề dễ dàng. Anh ấy có một số cơ hội để bẻ game giao bóng của tôi (tay vợt hạng 23 thế giới có 2 cơ hội giành lấy break-point nhưng đều bị đối thủ hóa giải), nhưng tôi đã rất bình tĩnh và biết chính xác mình phải làm cái gì”.

Ngày mai, thứ Hai 4-3, khi ATP công bố Bảng điểm mới cập nhật, Humbert sẽ vươn lên vị trí thứ 14. Như vậy, anh sẽ trở thành tay vợt người Pháp đầu tiên lọt vào tốp 15 thế giới kể từ thời của Gael Monfils hồi tháng 5-2021. Humbert đang và vẫn sẽ là tương lai của quần vợt nam nước Pháp.

Tin cùng chuyên mục