Đơn vị chủ quản đồng ý cho Lý Hoàng Nam dự SEA Games 32, quần vợt vẫn giữ chỉ tiêu 1-2 HCV

Tay vợt Lý Hoàng Nam dự kiến sẽ tham dự SEA Games 32 chứ không rời đội tuyển quốc gia như kế hoạch trước đây.
Lý Hoàng Nam sẽ lại dự SEA Games 32 thay vì thông báo không thi đấu như trước. Ảnh: VTF
Lý Hoàng Nam sẽ lại dự SEA Games 32 thay vì thông báo không thi đấu như trước. Ảnh: VTF

“Chúng tôi đã làm việc cụ thể với đơn vị quản lý tay vợt Lý Hoàng Nam là câu lạc bộ quần vợt Hải Đăng Tây Ninh. Tới lúc này, về cơ bản, đơn vị này đồng ý để Lý Hoàng Nam trở lại đội tuyển quốc gia tập luyện và sẽ dự SEA Games 32 ở Campuchia. Trong mỗi giai đoạn, VĐV cùng đơn vị chủ quản của mình sẽ có kế hoạch chuyên môn riêng và chúng tôi cũng có những thảo luận để các bên có lịch hợp lý nhất, không ảnh hưởng tới mục tiêu chung”, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – ông Đặng Hà Việt cho SGGP biết ở ngày 9-3.

Trong khi đó, trao đổi cùng phụ trách bộ môn quần vợt (Tổng cục TDTT) – ông Nguyễn Kim Cương thì được biết “đúng là đơn vị Hải Đăng Tây Ninh đã đồng ý thôi không xin Lý Hoàng Nam không tham dự đội tuyển quốc gia trong tháng 5 này. Thêm một động thái nữa là Lý Hoàng Nam đã dời lịch kết hôn như kế hoạch dự kiến để tập trung cho thi đấu. Chúng tôi vẫn tin rằng, Lý Hoàng Nam là VĐV chuyên nghiệp nên đặt chuyện thi đấu chuyên môn lên hàng đầu. Hoàng Nam vẫn đang là tuyển thủ quốc gia và sẽ có cơ hội dự SEA Games 32”.

Trong tháng 2 vừa qua, sau khi đội tuyển quần vợt Việt Nam dự lượt play-off của Davis Cup 2023, câu lạc bộ quần vợt Hải Đăng Tây Ninh đã có văn bản gởi Tổng cục TDTT và Liên đoàn quần vợt Việt Nam qua đó đề xuất sẽ rút Lý Hoàng Nam khỏi đội tuyển do có kế hoạch sẽ chuẩn bị cho mục tiêu dự Grand Slam Roland Garros (Pháp) 2023. Đồng nghĩa, Lý Hoàng Nam sẽ không đi Campuchia thi đấu SEA Games 32.

Tuy nhiên, vào lúc này, khi các bên đã không còn khúc mắc, đơn vị Hải Đăng Tây Ninh thay đổi quyết định, qua đó đồng ý để tay vợt của mình dành thời gian thi đấu SEA Games 32.

“Kể cả khi có đơn xin rút của đơn vị Hải Đăng Tây Ninh vào tháng 2, Tổng cục TDTT vẫn chưa ra quyết định thôi tập trung đội tuyển quốc gia với Lý Hoàng Nam. Thế nên lúc này, Lý Hoàng Nam vẫn còn là tay vợt của đội tuyển. Đội tuyển quần vợt nam gồm 5 tay vợt đang tập tại Tây Ninh. Nhưng chắc chắn, bộ môn và Tổng cục TDTT sẽ có văn bản cũng như cần nhận văn bản xác nhận chính thức từ đơn vị này để xác thực việc thôi không xin Lý Hoàng Nam rời đội tuyển trong tháng 5”, ông Kim Cương nói thêm.

Khi Lý Hoàng Nam có khả năng không dự SEA Games 32, bộ môn quần vợt (Tổng cục TDTT) đã đề xuất chỉ tiêu thay đổi với đấu trường này là phấn đấu có huy chương. Vào lúc này, Lý Hoàng Nam gần như chắc chắn vẫn đi Campuchia thi đấu, mục tiêu sẽ lại giữ nguyên với đội tuyển quần vợt Việt Nam là giành từ 1 tới 2 HCV. Ở SEA Games 31, Lý Hoàng Nam là tay vợt vô địch nội dung đơn nam.

Tin cùng chuyên mục