Đội tuyển Việt Nam và U23 bắt đầu tập trung từ ngày 1-3

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Philippe Troussier đã thống nhất kế hoạch tập trung đội tuyển Việt Nam theo lịch làm việc trong tháng 3 tới đây.
VFF và HLV Philippe Troussier thống nhất về thời điểm tập trung các đội tuyển trong tháng 3. Ảnh: MINH HOÀNG
VFF và HLV Philippe Troussier thống nhất về thời điểm tập trung các đội tuyển trong tháng 3. Ảnh: MINH HOÀNG

Ông Philippe Troussier và VFF đã đưa ra lịch trình tập trung trước mắt ở tháng 3 của đội tuyển Việt Nam với 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu, tân HLV trưởng và ban huấn luyện sẽ tập trung 28 cầu thủ từ ngày 8 tới 12-3. Tuy nhiên trước đó, đội U23 sẽ được tập trung 40 cầu thủ (trong đó có 5 thủ môn) từ ngày 1 tới 7-3.

Ở thời điểm ngày 8 tới 12-3, đội hình cả 2 đội gồm tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam cùng tập trung tập luyện qua đó HLV trưởng sẽ dành thời gian để truyền tải thông điệp về chuyên môn mà mình muốn hướng tới. Theo VFF tiết lộ, thông điệp sẽ là phương pháp chiến thuật của ông Philippe Troussier cũng như ban huấn luyện đánh giá chất lượng chuyên môn từng cầu thủ ở giai đoạn này. Kết thúc giai đoạn trên, quân số sẽ rút xuống còn 32 cầu thủ (trong đó có 4 thủ môn).

Giai đoạn thứ 3 của đợt tập trung từ ngày 12 tới 17-3, sau khi tập luyện, ban huấn luyện và HLV trưởng sẽ rút gọn danh sách chỉ còn 24 cầu thủ và 3 thủ môn.

Vào giai đoạn cuối của đợt tập trung đầu tiên là từ ngày 18 tới 29-3, HLV Philippe Troussier và ban huấn luyện dự kiến sẽ cùng đội U23 Việt Nam thực hiện đợt tập huấn và đá giao hữu tại UAE. Ông Philippe Troussier cũng khẳng định, cánh cửa đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam luôn rộng mở với cầu thủ có chuyên môn và kỷ luật tốt. “Ban huấn luyện của tôi có những trợ lý là người tới từ các đội bóng trong nước nên họ sẽ hiểu về cầu thủ và có những tư vấn chuyên môn tốt nhất để tôi cùng ban huấn luyện làm việc hiệu quả”, HLV Philippe Troussier nói.

“Trong các giai đoạn tập trung, đội U23 VIệt Nam sẽ có bổ sung linh hoạt về lực lượng tùy thuộc và kết quả thi đấu của U20 Việt Nam tại vòng chung kết U20 châu Á 2023”, thông tin được VFF khẳng định thêm.

Tin cùng chuyên mục